Nghệ An:

Trẻ vàng da tăng đột biến

(Dân trí) - Thời gian gần đây, tại Bệnh viện Nhi Nghệ An, tỷ lệ trẻ sơ sinh nhập viện do bệnh vàng da tăng đột biến. Đặc biệt, có nhiều ca bệnh đã chuyển sang giai đoạn vàng da nhân, có nguy cơ tử vong cao.

Vàng da là một hội chứng có thể xuất hiện ở tất cả mọi lứa tuổi, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng thời gian gần đây trên địa bàn Nghệ An, tỷ lệ trẻ sơ sinh nhập viện vì căn bệnh vàng da có chiều hướng tăng đột biến.

 

Trẻ vàng da tăng đột biến - 1

Hiện nay các trẻ sơ sinh tại BV Nhi Nghệ An vẫn chung nhau một đèn chiếu

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì bệnh vàng da do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do tan máu, dẫn đến vỡ hồng cầu. Đối với trẻ sơ sinh thì hàng rào máu não chưa được bền vững nên rất dễ bị nhiễm độc. Khi vỡ hồng cầu sẽ giải phóng ra chất Bilirubin trong máu. Nếu lượng Bilirubin tăng quá cao sẽ gây nhiễm độc thần kinh ở trẻ và gây ra bệnh vàng da nhân não. Ngoài ra, tắc mật trong máu cũng là một trong những nguyên nhân gây ra căn bệnh vàng da.

 

Theo thống kê của Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Nghệ An, năm 2008 chỉ có 400 trường hợp trẻ sơ sinh mắc bệnh vàng da. Nhưng từ đầu năm 2009 đến thời điểm này, đã có 110 trường hợp nhập viện vì căn bệnh vàng da và đang có chiều hướng tăng nhanh. Trong đó có nhiều trường hợp nhiễm vàng da nhân não.

 

Trẻ vàng da tăng đột biến - 2

Bác sỹ hướng dẫn người nhà chăm sóc trẻ

Tác hại của căn bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến vàng da nhân não, nguy cơ tử vong rất cao. Nếu cứu sống được cũng để lại di chứng về sau.

 

Bác sỹ Lê Thị Anh, trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Nghệ An đã đưa ra một số khuyến cáo về căn bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh: Cần phát hiện sớm để kịp thời đến các cơ sở y tế để điều trị (theo dõi trẻ sau khi sinh từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 10; không để trẻ ở trong phòng tối); những nguy cơ như đẻ non, để ngạt, các bệnh nhiễm trùng là những tác nhân dễ gây ra bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh.

  

Trẻ vàng da tăng đột biến - 3

Bác sỹ vẫn thường xuyên nhắc nhở người mẹ phải luôn theo dõi mọi mọi
chuyển biến của bé, nếu phát hiện triệu chứng phải báo ngay cho bệnh viện 

 
Bác sỹ Anh cũng cho biết thêm, hiện tại do lượng bệnh nhân nhập viện ngày càng nhiều mà số lượng đèn chiếu phục vụ công tác điều trị còn thiếu nên hầu hết 3 cháu dùng chung một đèn chiếu. Ngoài ra mỗi bệnh nhi có một chỉ định khác nhau (thay máu, chiếu đèn, cả thay máu và chiếu đèn) nên công tác điều trị gặp nhiều khó khăn.

 

Duy Tuyên - Nguyễn Duy