Trẻ uống rượu, già mắc bệnh tim mạch

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới đây của Mỹ cho biết những người uống nhiều rượu ngày từ thời kỳ thiếu niên khi lớn lên có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và hội chứng chuyển hoá.

TS Marcia Russel và các đồng nghiệp làm việc tại trường đại học Berkley tại bang Califinia - Mỹ đã theo dõi hơn 2.800 người lớn. Họ đã đặt những câu hỏi về thói quen uống rượu của họ khi còn thiếu niên. Nhóm nghiên cứu đã phân chia ra hai nhóm: nhóm thứ nhất uống rượu từ thời niên thiếu và thường xuyên say. Nhóm thứ 2 uống rượu bắt đầu uống rượu khi đã đến tuổi trưởng thành, uống điều độ.

 

Nhóm nghiên cứu nhận thấy nhóm thứ nhất có nguy cơ mắc các bệnh hội chứng chuyển hoá, béo bụng, huyết áp cao, tỷ lệ cholesterol LDL tốt trong máu thấp, tăng tỷ lệ glucoza-huyết trong máu… cao hơn những người khác hơn 30%. Đặc biệt, những người bị hội chứng chuyển hoá tăng nguy cơ mắc bệnh đột quỹ và các bệnh tim mạch.

 

Để có một sức khoẻ tim mạch tốt, ngay từ khi còn trẻ chúng ta hãy nói không với rượu và thuốc lá.

 

Dung Nhi

Theo Nutrition