Trẻ sơ sinh nhẹ cân có có nguy cơ bị tự kỷ

(Dân trí) - Nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ sinh thiếu cân dễ bị tự kỷ gấp 5 lần so với những trẻ có cân nặng trung bình khi sinh.

  

Trẻ sơ sinh nhẹ cân có có nguy cơ bị tự kỷ - 1


Nghiên cứu gồm 862 trẻ sinh non, nhẹ cân được sinh ở New Jersey trong khoảng từ tháng 10/1984 đến 7/1989 và được theo dõi đến khi 21 tuổi. Những trẻ này có cân nặng khi sinh từ 500g-2kg.

 

Các nhà nghiên cứu thuộc trường ĐH Pennsylvania thấy rằng 5% số trẻ trong nghiên cứu bị tự kỷ so với 1% trong dân cư nói chung.

 

Nghiên cứu trước đây đã xác định mối liên quan giữa cân nặng khi sinh thấp và một số vấn đề về vận động và kỹ năng nhận thức nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy trẻ có cân nặng khi sinh thấp cũng tăng nguy cơ bị tự kỷ.

 

Nhóm nghiên cứu khuyến cáo nếu nghi ngờ trẻ bị tự kỷ hoặc xét nghiệm sàng lọc dương tính với rối loạn phổ tự kỷ (ASD), các bậc cha mẹ nên tìm cách đánh giá về ASD. Can thiệp sớm giúp cải thiện kết quả trong thời gian dài và giúp ích cho trẻ cả ở trường và ở nhà.

 

Nghiên cứu trong tương lai sẽ xem xét các mối liên quan giữa xuất huyết não (một biến chứng hay gặp ở trẻ sinh non) và bệnh tự kỷ.

 

Nghiên cứu được công bố trực tuyến trên số ra tháng 11 của tạp chí Pediatrics.

 

Anh Khôi

TheoHealthDay