Trẻ sinh vào mùa cúm dễ bị hen suyễn

(Dân trí) - Những trẻ sinh vào các tháng trước khi bước vào cao điểm của mùa cúm và cảm lạnh, sẽ dễ bị hen suyễn khi nhỏ hơn so với các trẻ được sinh vào các thời điểm khác trong năm.

Hơn 95 ngàn đứa trẻ đã được theo dõi và nghiên cứu tại Mỹ này cho thấy nguy cơ hen suyễn khi nhỏ cao hơn ở những trẻ mà dễ bị viêm nhiễm đường hô hấp trong những năm đầu đời.

 

Những trẻ sinh trước thời điểm “đỉnh” mùa cúm 4 tháng thì sẽ có nguy cơ mắc hen suyễn cao hơn những trẻ khác là 30%.

 

Những đứa trẻ được sinh vào đầu thu đặc biệt có nguy cơ dễ bị viêm nhiễm đường hô hấp.

 

Mặc dù rất khó để chứng minh mối liện hệ giữa mùa sinh và bệnh tật nhưng việc tránh sinh vào những tháng này sẽ đem lại nhiều lợi ích lâu dài cho sức khỏe của trẻ hơn.

 

Và nhiệm vụ của các nhà khoa học bây giờ là tìm hiểu xem liệu việc ngăn ngừa các viêm nhiễm đường hô hấp khi nhỏ có giúp ngăn ngừa căn bệnh hen suyễn mãn tính này không.

 

Minh Thu

Theo Dailymail

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ