Trẻ ở sạch quá cũng không tốt

Khi em bé được đón về nhà, các bố mẹ trẻ thường có khuynh hướng giữ vệ sinh thật sạch trong nhà để bé không mắc bệnh. Nhưng điều ngược lại có thể xảy ra...

Theo một nghiên cứu mới của Australia được đăng trên tạp chí Pediatric Allergy and Immulogy, nhà càng sạch thì trẻ em càng có nguy cơ cao bị bệnh dị ứng.

 

Sau Thế chiến thứ hai, các căn bệnh eczema (chốc lở), hen suyễn và bệnh dị ứng khác đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần tại các nước công nghiệp.

 

Theo một giả thiết còn đang được tranh cãi, sự gia tăng các căn bệnh này có thể do trong nhà được giữ vệ sinh quá sạch và trở thành những môi trường không chứa mầm vi trùng. Hầu như những con vi khuẩn đã vắng mặt , khiến hệ miễn dịch của các em bé không có cơ hội để chống lại chúng.

 

Tiến sĩ Guicheng Zhang và các cộng sự thuộc trường Đại học Perth (Australia) đã quyết định xác minh giả thiết này. Họ đã thực hiện một nghiên cứu về “sức khỏe và môi trường trong nhà” từ tháng 3 đến tháng tư năm 2002. Tiến hành ở 996 đứa trẻ đang học ở bốn trường tiểu học tại Perth.

 

Các nhà nghiên cứu đã truy tìm ở những đứa trẻ này những dấu hiệu của một căn bệnh dị ứng như viêm mũi, viêm kết mạc, hen và thở rít. Song song, họ đã đánh giá sự sạch sẽ trong nhà của các em cũng như sự có mặt của độ ẩm mốc.

 

Kết quả là các đứa trẻ sống trong những căn nhà quá sạch có nguy cơ cao mắc chứng thở rít (báo trước bệnh hen), viêm mũi và viêm kết mạc cao nhất.

 

Tuy nhiên, một khi đứa trẻ (hay người lớn) bị bệnh dị ứng và chất gây dị ứng đã được nhận dạng, biện pháp đầu tiên để giảm những cơn dị ứng là bệnh nhân phải rời càng xa càng tốt nguồn gốc gây dị ứng, đôi khi phải áp dụng những biện pháp giữ vệ sinh thật gắt gao!

 

Theo HTV/Santé