Trẻ mẫu giáo suy dinh dưỡng vì chỉ ăn muối, ớt

50% số trẻ bị suy dinh dưỡng, thân hình còi cọc, thấp bé... là con số khiến không ít người đau lòng khi đến lớp mẫu giáo xã Đakrong, huyện Đakrong (Quảng Trị).

 
Trẻ mẫu giáo suy dinh dưỡng vì chỉ ăn muối, ớt
Những thân hình còi cọc, giờ xương vì thiếu chất dinh dưỡng
 

Bé Hồ Văn Xôn - sinh ngày 25/2/2008 đã tròn 3 tuổi nhưng chỉ nặng 11kg và cao 85cm. Đáng lẽ ở tuổi này, bé phải nặng 14,3kg và cao 96,1cm thì mới đạt thang tăng trưởng, ngay cả ở ngưỡng dưới suy dinh dưỡng cũng không đạt được. Bé Hồ Khánh Ly - sinh ngày 30/11/2008, tức là gần 2,5 tuổi cũng chỉ nặng 11kg, cao 83cm.

 

Theo thang tăng trưởng bình thường thì 2 bé đều bị cả suy dinh dưỡng chiều cao và cân nặng. Trên đây chỉ là hai trường hợp trong số hàng chục trẻ em bị suy dinh dưỡng trong xã nghèo Đakrong. Các cô giáo tại trường mẫu giáo của xã cho biết, thức ăn mà nhiều cháu bé mới chỉ 2 - 3 tuổi được bố mẹ sắp sẵn trong cặp lồng mang tới ăn trưa là muối và ớt.

 

80% dân số trong xã Đakrong là người Pako, Vân Kiều, thu nhập trung bình của lao động chính ở xã chỉ được 250.000đ/tháng, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Các gia đình cả tháng may ra mới được một bữa thịt để cho con cái ăn.

 

Các bà mẹ được truyền thông về cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu, nhưng có khi con chỉ được 15 ngày trẻ đã ăn thêm, vì mẹ phải đi làm. Trẻ 2 - 3 tháng đã cho ăn bột, thậm chí ăn cơm. Nhà có chuối, đu đủ chín, họ không dám cho con ăn mà phải mang ra chợ bán lấy tiền mua gạo. Tỉ lệ suy dinh dưỡng cân nặng của trẻ dưới 5 tuổi ở đây là 34%, thể thấp còi là 50,5%.

 

Mỗi năm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở đây chỉ giảm 2 - 3%”…chị Hồ Thị Tiêm - cán bộ dân số xã lý giải về thực trạng trẻ em thấp còi, nhẹ cân của xã.

 

Nhận định về mức giảm tỉ lệ SDD này, BS Nguyễn Thị Thanh - chi cục trưởng Chi cục Dân số Quảng Trị - cho biết: "Ở mức SDD còn cao như vậy, mức giảm 2 - 3%/năm vẫn còn rất chậm. Trong gia đình đồng bào Pako, Vân Kiều, phụ nữ vẫn là lao động chính nên khi họ đi làm, người trông trẻ thường là bố, anh chị em.

 

Thế nên, trẻ có gì ăn nấy, có khi là cơm nguội. Tôi đã thấy ở nhiều gia đình, trẻ mới 2 - 3 tháng nằm nôi một mình, nồi bột để ở gần đó. Đến bữa, trẻ được anh chị cũng mới 4 - 5 tuổi đút cho ăn”.

 

Trong 3 năm qua, để cải thiện tình trạng SDD cho trẻ dưới 5 tuổi, Quảng Trị đã có kế hoạch các chương trình tuyên truyền, đồng thời bổ sung dinh dưỡng bằng sữa, đường, viên sắt cho bà mẹ, trẻ nhỏ ở 16 xã của 2 huyện Đakrong và Hướng Hóa. Tuy nhiên, trên thực tế, những can thiệp này mới chỉ là bắt đầu, còn rất khó khăn để cải thiện được dinh dưỡng, thể lực ở thế hệ trẻ em hiện nay tại những huyện miền núi này.  

 

TheoLao động