Trẻ hóc xương tưởng nhầm hen suyễn

Vừa qua, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2 TP.HCM đã tiếp nhận và điều trị một trường hợp dị vật đường thở nhưng không được phát hiện trong thời gian dài. Bệnh nhi C.T.M.C, 9 tháng tuổi, ngụ tại Thủ Đức, được gia đình đưa đến BV vì em thở khò khè trong 2 tháng

Trong thời gian đó, cháu bé được đưa đi khám ở nhiều nơi với chẩn đoán là suyễn nhũ nhi. Mặc dù đã được điều trị suyễn tích cực nhưng bé vẫn không hết khò khè nên đã nhập vào Khoa Hô hấp của BV Nhi Đồng 2. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán dị vật phế quản trái và đã được các bác sĩ thực hiện nội soi phế quản lấy ra một dị vật có cấu trúc giống xương đường kính khoảng 3mm.

 

Các bác sĩ ở khoa hô hấp khuyến cáo có trường hợp dị vật đường thở do hít sặc ở những trẻ rất nhỏ, chỉ mới ăn bột, cháo xay. Nguyên nhân là do các bà mẹ cho trẻ ăn thịt mà không rây kỹ hoặc cho vào máy xay sinh tố nhưng vẫn còn sót xương, nên khi cho ăn, bé dễ bị sặc và hít vào phổi.

 

Theo K.Lan

Người lao động

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ