TPHCM:

Trẻ hóc hạt đậu phộng bị chẩn đoán nhầm sang suyễn

(Dân trí) - Thấy con đột nhiên khò khè, khó thở, gia đình đưa cháu đến bệnh viện địa phương khám. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị suyễn, nhưng sau 2 tháng điều trị vẫn không thuyên giảm. Khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, bác sĩ lấy nửa hạt đậu phộng từ phổi cháu bé.

Đó là trường hợp của bé Nguyễn Thị T.M. (2 tuổi ngụ tại Đắk Lắk). Cách đây 2 tháng cháu đột nhiên bị khò khè, khó thở, biếng ăn, hay quấy khóc nên gia đình đã đưa tới bệnh viện địa phương khám chữa. Tại đây cháu được chẩn đoán bị bệnh suyễn.

 

Tuy nhiên sau hai tháng nằm viện, tính trạng trên chẳng những không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Ngày 15/5 gia đình phải đưa bé đến Khoa cấp cứu của Bệnh viện Đắk Lắk nhưng các bác sĩ cũng không tìm ra bệnh. Bé M. đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM.

 

Tại khoa hô hấp, các bác sĩ nghi ngờ bé bị hóc dị vật. Tìm hiểu bệnh sử từ người nhà ghi nhận bé không có tiền căn về bệnh khò khè. Nhưng cách đó khoảng 2 tháng, khi bé đang ăn đậu phộng thì bị té xuống đất và sặc.

 

Kết quả chụp X-quang phổi không phát hiện dị vật nhưng có dấu hiệu ứ khí. Tiến hành hội chẩn với Khoa tai - mũi - họng các bác sĩ đã quyết định nội soi đường thở cho bé. Khi soi đến khí quản thì phát hiện có 1/2 hạt đậu phộng nằm dưới thanh môn. Sau khi được các BS gắp dị vật ra khỏi cơ thể sức khỏe của bé đến nay đã ổn định.

 

Các BS cho biết, đa số những trường hợp bị dị vật đường thở đều là trẻ từ vài tháng đến vài tuổi. Các cháu thường bị hóc những loại hạt như bí, dưa, mãng cầu, đậu phộng... Tuy nhiên đã có không ít trẻ bị chẩn đoán nhầm sang viêm phổi, viêm phế quản hay suyễn. Việc điều trị thường dùng kháng sinh kéo dài nên dẫn đến những biến chứng nặng như xẹp phổi, có mủ trong phổi.

 

Qua trường hợp này, BS khuyến cáo các bậc phụ huynh phải luôn để ý đến con, tránh cho bé ăn các loại thực phẩm dễ gây hóc. Khi trẻ có biểu hiện ho, khò khè lâu ngày hay khó thở, cần nhanh chóng đưa con đi khám tại các bệnh viện chuyên khoa để được bác sĩ chẩn đoán đúng bệnh và điều trị kịp thời.

 

Vân Sơn