Trẻ em chơi game nhiều dễ bị động kinh

Một nghiên cứu mới cho thấy các hình ảnh chạy nhanh và một số mẫu hình trên tivi, trò chơi video, máy vi tính và những màn hình video khác có hại cho trẻ em.

Nghiên cứu của Đại học Aston (Anh) nhận thấy các yếu tố như cường độ ánh sáng, ánh sáng lung linh, độ tương phản, thời lượng và mẫu hình... dễ làm những người nhạy cảm lên cơn động kinh. Nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất là từ 5 - 19 tuổi.

 

Giáo sư Giuseppe Erba thuộc Đại học Y khoa Rochester, khẳng định: "Một số trẻ em chỉ lên cơn động kinh khi chơi một số game nào đó. Điều này không có nghĩa là game nói chung gây ra động kinh, nhưng nó cho thấy tính dễ tổn thương của những người nhạy cảm với ánh sáng khi tiếp xúc với những kích thích thị giác có khả năng tạo ra phản ứng bất thường”.

 

Theo Q.Hương

Tuổi Trẻ/ Newkerala