Trẻ dưới 5 tuổi rất khó bị tả

(Dân trí) - Sau khi một số phương tiện thông tin thông báo về trường hợp một bé gái tử vong nghi do tiêu chảy cấp, chúng tôi đã gọi điện trao đổi với ông Nguyễn Huy Nga xung quanh sự việc này và được biết theo thống kê của thế giới, trẻ dưới 5 tuổi rất khó bị tả.

Tính đến chiều ngày 14/11, các bệnh viện tại tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận 16 ca bị tiêu chảy cấp. Trong đó có một bệnh nhân đã tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện huyện Sơn Hoà lúc 16h, ngày 13/11/2007. Đó là cháu Lê Mô Thị Biền, 2 tuổi ở buôn Gia Trụ, xã vùng cao Phước Tân.

 

Người nhà bệnh nhân cho hay: trước đó vài ngày bé Biền có triệu chứng sốt cao, nôn mửa và đi lỏng nhiều lần, gia đình đưa bé đến trạm xá xã điều trị và sau đó đưa đến Bệnh viện huyện nhưng không kịp. Đội Y tế dự phòng huyện Sơn Hoà đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để có kết luận chính xác.

 

Theo ông Nga, tiêu chảy cấp là bệnh thường xuyên xảy ra ở trẻ em nhưng rất ít có trường hợp trẻ dưới 5 tuổi bị tả, trên thế giới cũng vậy. Tất nhiên, nếu đây là trường hợp dương tính phẩy khuẩn tả thì sau khoảng 2 ngày có kết quả xét nghiệm, chúng tôi sẽ được thông báo.

 

Ông Nga cho biết thêm: Tính đến 7h sáng ngày 15/11 chỉ có thêm 23 trường hợp nhập viện do tiêu chảy cấp, như vậy ít hơn hẳn 29 trường hợp so với hôm trước, và số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính phẩy khuẩn tả cũng chỉ có thêm 1 trường hợp.

 

Lan Hương