
Số trẻ nhập viện tăng đột biến nên gần như tất cả các giường bệnh đều quá tải.
Bác sĩ Nguyễn Viết Hải, Phó giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết: “Tình trạng trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn tỉnh đến khám và nhập viện tăng từ đầu tháng 4, đặc biệt bắt đầu từ ngày 10/4, đã tăng lên 1,5 lần. Trung bình mỗi ngày bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiếp nhận khám, điều trị cho khoảng 630 trẻ dưới 5 tuổi. Phần lớn trẻ em nhập viện liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa, vi-rút và bệnh tay chân miệng”.
Trung bình, mỗi ngày bệnh viện có gần 100 trẻ dưới 5 tuổi phải nhập viện liên quan đến đường hô hấp, tiếp đến là các trẻ bị mắc bệnh tay chân miệng có ngày lên tới 88 trẻ. Trước tình trạng số trẻ nhập viện tăng đột biến, các phòng bệnh đã phải nằm ghép 2-3 bệnh nhân/giường.
Bệnh nhân tăng khiến bệnh viện quá tải trong những ngày qua.
Bệnh nhi nhập viện vì bệnh chân tay miệng vẫn tiếp tục tăng.
Anh Vũ Xuân Hùng, ở phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa cho biết: “Hôm qua, cháu có dấu hiệu bị sốt, gia đình đưa cháu nhập viện sáng nay. Sau khi khám mới biết cháu mắc chân tay miệng. Hiện cháu đang ở lại để bệnh viện theo dõi và tiếp tục điều trị”.
Chị Hoàng Thị Phương, ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tâm sự: “Cháu nhà tôi nhập viện lần này là lần thứ 2. Cháu bị viêm phổi và viêm phế quản. Cách đây hơn 10 ngày, gia đình đã đưa cháu vào viện khám rồi nằm điều trị, 3 ngày sau cháu đỡ gia đình đưa cháu về nhà, ai ngờ được 5 ngày nay cháu nó lại bị. Thứ 7 tuần trước gia đình lại phải cho cháu nhập viện và tiếp tục điều trị”.
Trước tình trạng số trẻ đến khám và điều trị tăng đột biến, để đáp ứng tối đa nhu cầu của người bệnh, bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã phải kê, mua thêm giường ở các khoa để giảm quá tải cho bệnh viện. Bên cạnh đó bệnh viện cũng tăng thêm nhân lực để giúp các bệnh nhân nhanh được xuất viện, cũng như tăng cường phương án điều trị ngoại trú đối với các cháu.
Bác sĩ Nguyễn Viết Hải, PGĐ bệnh viện Nhị Thanh Hóa
Để giúp trẻ khỏe, hạn chế thấp nhất các bệnh trong thời tiết giao mùa, BS Nguyễn Viết Hải, Phó giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa, khuyến cáo: “Các bậc cha mẹ nên quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho các cháu. Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường quanh khu vực trẻ sinh sống. Không nên lạm dụng thuốc, không tự ý điều trị cho các cháu tại nhà. Khi thấy cháu có dấu hiệu khác thường nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được bác sỹ tư vấn. Nếu gia đình đưa cháu tới bệnh viện không nên đưa bằng xe máy vì có thể làm bệnh nặng thêm do khó thở”.
Hoàng Văn - Duy Tuyên