Trẻ dưới 2 tuổi cần uống vitamin D bổ sung

(Dân trí) - Theo nghiên cứu khoa học mới đây tại Anh, mặc dù sống ở vùng nhiệt đới hay bất cứ khu vực nào trên thế giới, tất cả trẻ em châu Á dưới 2 tuổi nên được uống viên vitamin D bổ sung đều đặn.

Nghiên cứu được đăng tải trên Archives of Diseases in Childhood cho thấy trẻ em châu Á thuộc nhóm đặc biệt có nguy cơ cao. Trong số 14 trường hợp phải nhập viện trong vòng 10 năm qua (1994 – 2005) vì thiếu hụt vitamin D, có 13 trẻ là người châu Á. Theo TS Christos Zipitis, trưởng nhóm nghiên cứu và là một bác sĩ nhi khoa, tỉ lệ trẻ châu Á bị thiếu hụt là 1/117 so với mức trung bình trên toàn thế giới là 1/923 (đúc kết từ quá trình khảo sát dữ liệu y khoa).

 

Nguyên nhân là do những người châu Á có làn da sẫm màu, tức là lượng sắc tố trên bề mặt da tăng cao sẽ làm giảm khả năng hấp thụ và tổng hợp vitamin D từ ánh nắng mặt trời. Thêm vào đó là thói quen ăn uống của trẻ châu Á thường rất nghèo vitamin D.

 

Các nhà khoa học ở Bệnh viện Burnley khẳng định việc cung cấp các vitamin bổ sung sẽ rẻ hơn rất nhiều lần so với việc điều trị bệnh  có nguyên nhân từ sự thiếu hụt vitamin D, chẳng hạn như bệnh còi xương.

 

Nguồn chính vitamin D là từ tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời và cũng được tìm thấy trong một số thực phẩm. Đây là 1 thành tố cốt yếu để tổng hợp can-xi, một mắt xích quan trọng cho một bộ xương chắc khỏe. Sự thiếu hụt có thể dẫn tới còi xương, răng yếu, kìm hãm sự phát triển và dễ bị đau ốm.

 

Uyên Phương

Theo BBC

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ