TPHCM:

Trẻ bị tiêu chảy, hô hấp, viêm màng não tăng do thời tiết

(Dân trí) - Thời tiết biến đổi thất thường khiến số lượng trẻ em mắc bệnh về hô hấp, tiêu hóa, viêm màng não tăng cao, dẫn đến tình trạng quá tải ở 2 bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi đồng 2.

Trẻ bị tiêu chảy, hô hấp, viêm màng não tăng do thời tiết  - 1

Không gian trong phòng điều trị tại các bệnh viện Nhi đồng 1, 2 được tận dụng tối đa
Do ảnh hưởng của áp thất nhiệt đới, trong những ngày qua TPHCM và các tỉnh Nam Bộ đã có mưa kéo dài, nhiệt độ liên tục giảm. Chính sự thay đổi thời tiết này khiến cho sức khỏe của những em có sẵn bệnh lý trong người có diễn biến xấu đi. Nhiều trẻ phải nhập viện tái khám trước kỳ hẹn, số trẻ em mới mắc bệnh cũng tăng lên.

 

BS Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa hô hấp BV Nhi đồng 1 cho biết: “Hiện mỗi ngày Khoa hô hấp tiếp nhận khoảng 30 trường hợp mắc bệnh hô hấp, toàn khoa có 90 giường bệnh nhưng có đến gần 200 bệnh nhân điều trị nội trú, con số này đã tăng hơn năm trước khoảng 25%”.

 

Tình hình này trái ngược với mọi năm, bởi vì thời điểm cuối năm số lượng bệnh nhi nhập viện thường có xu hướng giảm. Nguyên nhân là do trời trở lạnh, tạo môi trường thuận lợi cho virus đường hô hấp phát triển. Trong đó, trẻ em rất dễ bị loại virus hợp bào hô hấp tấn công.

 

Tại Khoa Nhiễm - Thần kinh BV Nhi đồng 1, số bệnh nhi điều trị do mắc viêm màng não cũng lên đến 40 người.

 

Bên cạnh các loại bệnh trên, số lượng trẻ em mắc bệnh về đường tiêu hóa, đặc biệt là tiêu chảy cấp cũng tăng đột biến. Tại Khoa tiêu hóa của BV Nhi đồng 1 có tới 106 bệnh nhi, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 25 em. Tại BV Nhi đồng 2, số trẻ bị bệnh đường tiêu hóa lên đến 150 em.

 

BS Phạm Thị Ngọc Tuyết, Trưởng khoa Tiêu hóa BV Nhi đồng 2 cho biết, trẻ bị bệnh tiêu chảy nhiều nhất ở độ tuổi 1-3. Nguyên nhân chủ yếu do vi trùng, virus và ngộ độc thức ăn. Bác sĩ Tuyết cũng khuyến cáo phụ huynh: khi trẻ bị tiêu chảy với các triệu chứng như sốt, ói, mệt, tiêu chảy nhiều và liên tục, phân lỏng… thì phải nhập viện để điều trị, tránh cho trẻ bị mất nước, trụy tim mạch rất dễ dẫn đến tử vong.

 

Các bác sĩ ở hai bệnh viện nhi đều khuyên cha mẹ của các cháu cần phải giữ ấm cho trẻ bằng cách đi tất, mặc thêm áo, cho trẻ đi dép trong nhà để tránh bị nhiễm lạnh. Không được cho trẻ ăn những thức ăn đã nguội. Đối với những trẻ đã bị bệnh càng phải giữ ấm, cho trẻ uống nhiều nước, nên uống thêm nước chanh, cam tươi và uống thuốc đầy đủ theo chỉ dẫn của bác sĩ.

 

Vân Sơn