Quảng Bình:

Trẻ 9 tuổi bị thương nặng vùng đầu vì chó cắn

(Dân trí) - Chiều nay 14/5, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu cháu N.V.D., (9 tuổi, trú tại TP Đồng Hới) với đa vết thương rất nặng vùng đầu, tay trái do chó cắn.

Người nhà cháu D cho biết, trong lúc cháu đang chơi ở sân nhà, do không có người lớn trông coi nên cháu đã bị một con chó xông vào cắn ở trên đầu và tay trái. Rất may người nhà đã phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời.

 

Các bác sĩ bệnh viện này cho biết, trước đó, bệnh viện cũng vừa mới phẫu thuật cấp cứu cháu N.N.A.T., (2 tuổi, ở TP Đồng Hới) với vết thương rất nặng vùng mặt, má phải. Được biết, trong quá trình sang nhà hàng xóm chơi, do người nhà không để ý nên cháu T đã bị một con chó xông vào cắn đến ngất lịm.

 

Được biết, gần đây Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị chó cắn, nạn nhân phần lớn là trẻ em, vị trí thường là vùng mặt nên rất nguy hiểm.

 

Các bác sĩ bệnh viện này khuyến cáo, thời gian qua ở Quảng Bình do thời tiết nắng nóng kéo dài nên tỉ lệ chó bị dại tăng. Vì thế người dân nên khuyên và chăm sóc con trẻ cận thận khi ra đường, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc do chó dại cắn phải.

 

Đ.T