Cần Thơ:

Trẻ 10 tuổi tử vong do bơi ở hồ người lớn

(Dân trí) - Mới đây một em bé 10 tuổi, được cha mẹ cho đi tắm hồ bơi ở Câu lạc bộ bơi lội Quân khu IX (đường Cách Mạng Tháng 8) đã bị ngạt nước, tử vong.

Chiều 2/6 bác sĩ Nguyễn Văn Thường, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, chiều 31/5 bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhi Trần Trung Anh, ở Bình Thủy, Cần Thơ trong tình trạng ngạt nước, ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ của bệnh viện đã tổ chức cấp cứu, hồi sức tim, phổi, đặt nội khí quản bóp ống thở và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Chiều cùng ngày bác sĩ trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ xác nhận, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhi trên trong tình trạng bị hôn mê sâu, tim rời rạc. Tại đây các bác sĩ đã làm mọi cách để cứu em bé như, đặt nội khí quản, cho thở máy, dùng thuốc trợ tim, nhưng bệnh nhi vẫn không qua khỏi, 24 giờ ngày 1-6 bệnh nhi đã tử vong.

Được biết hồ bơi ở quân khu IX, đường Cách Mạng Tháng Tám chỉ dành cho người lớn, mực nước của hồ sâu khoảng 1,4m nên nếu đưa trẻ đến cần phải hết sức để mắt, chú ý.

 Phạm Tâm