Trao tặng thiết bị chăm sóc sơ sinh cho Tuyên Quang

Ngày 24/3, tại thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), Công ty BH Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam (Nhật Bản) phối hợp với Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ (ĐTHN) đã trao tặng 2 thiết bị chăm sóc sơ sinh cho Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Tuyên Quang với tổng trị giá 5.200 đô la Mỹ.

  
Trao tặng thiết bị chăm sóc sơ sinh cho Tuyên Quang - 1
Một máy CPAP và một giường sưởi sơ sinh được tặng cho Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Tuyên Quang


Các thiết bị được trao tặng bao gồm một máy CPAP và một giường sưởi sơ sinh mới, do Dai-ichi Life tài trợ. Đây là chiếc máy CPAP thứ 4 mà chương trình “Hơi thở Cuộc sống” của ĐTHN đã tặng cho bệnh viện cùng nhiều thiết bị khác có tổng trị giá 22.930 đô la Mỹ từ năm 2006.

 

Được thực hiện từ năm 2005, mục đích của chương trình này là nhằm giúp cung cấp các thiết bị chăm sóc sơ sinh thiết yếu cho các bệnh viện tại các cộng đồng khó khăn tại khu vực Đông Nam Á, cũng như đào tạo về chăm sóc sơ sinh cho các cán bộ y tế tại các địa phương.

 

“Mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Tuyên Quang phải điều trị chơ hơn 1.600 trẻ sơ sinh thiếu tháng. Chúng tôi hi vọng rằng, hai chiếc máy mới sẽ giúp giảm bớt quá tải cho khoa sơ sinh của Bệnh viện, cũng như có thêm nhiều trẻ sơ sinh thiếu tháng được chữa trị tại Bệnh viện hàng năm,” Bà Minh Châu, đại diện của ĐTHN cho biết.

 

Với phương châm “Khách hàng là trên hết” và “Gắn bó dài lâu”, sở hữu tổng tài sản trên 331 tỷ đô la Mỹ , Dai-ichi Life đã trở thành một trong những công ty BHNT hàng đầu trong ngành tài chính ngân hàng tại Nhật Bản cũng như trên thế giới. Dai-ichi Life Việt Nam được thành lập vào tháng 1/2007, đây là chi nhánh BHNT ở nước ngoài đầu tiên do Dai-ichi Life sở hữu 100% vốn.

 

Hoạt động tại Việt Nam hơn 23 năm, Tổ chức Đông Tây Hội ngộ là một trong những tổ chức phi chính phủ lớn nhất ở Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực y tế, nước sạch và hệ thống xử lý nước thải, giáo dục và cơ sở hạ tầng cộng đồng. Đến nay, ĐTHN đã đầu tư hơn 80 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam.

 

PV