Trao Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho GS. David Goldstein

(Dân trí) - Ngày 27/8 tại BV Trung ương Huế, Bộ Y tế đã trao Trao Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho GS. David Goldstein, Giám đốc chương trình ung thư của Hiệp hội ung thư lâm sàng Hoa Kỳ tại Huế.

 

2781-96a75

PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế trao Quyết định và Kỷ niệm chương cho GS. David Goldstein

 

Theo GS.TS. Bùi Đức Phú, Giám đốc BV Trung ương Huế, GS. David Goldstein là Giám đốc chương trình ung thư của Hiệp hội ung thư lâm sàng Hoa Kỳ tại Huế và là Chuyên gia cao cấp của Hiệp hội ung thư lâm sàng Australia và Hoa Kỳ. Giáo sư đã có mối quan tâm đặc biệt đến vấn đề cải thiện chất lượng chẩn đoán và điều trị ung thư tại Việt Nam.

Để bắt đầu công việc tại Việt Nam, GS đã chọn Huế là nơi hợp tác đầu tiên với môi trường thuận lợi do có Trung tâm Ung bướu – BV Trung ương Huế và bên cạnh là Bộ môn Ung bướu - Trường ĐH Y Dược Huế với nhiều bác sĩ chuyên ngành ung bướu cùng đông đảo bệnh nhân, sinh viên y khoa.

Trong 3 năm qua từ 2012, bản thân GS và các đồng nghiệp của Tổ chức tình nguyện - Hiệp hội ung thư lâm sàng Hoa Kỳ đã sát cánh với BV Trung ương Huế và Bộ môn Ung bướu - ĐH Y Dược Huế để phát triển chuyên ngành ung thư tại Huế.

GS. David Goldstein đã cùng những bác sĩ ung bướu có năng lực chuyên môn cao, có tinh thần tự nguyện giúp đỡ từ nhiều nước tiên tiến trên thế giới như Hoa Kỳ, Úc, Tây Ban Nha, Luxembourg đã tự nguyện đến với Huế và làm việc sát cánh cùng các bác sĩ chuyên ngành ung bướu tại đây.

GS đã đưa 9 nhóm bác sĩ thuộc các lĩnh vực khác nhau như hóa trị ung thư, xạ trị ung thư, phẫu thuật ung thư, bác sĩ giải phẫu bệnh lý và điều dưỡng ung bướu đến Huế làm việc, giảng dạy từ 1 đến 2 tuần. Đồng thời, kết hợp cùng BV và trường ĐH Y Dược Huế tổ chức nhiều buổi hội thảo khoa học chuyên ngành ở cấp khu vực, quốc gia với các báo cáo viên uy tín của Hiệp hội ung thư lâm sàng Hoa Kỳ. Kết quả đã được Hội ung thư Việt Nam và các đồng nghiệp đánh giá cao.

2782-988cc

GS. David Goldstein chụp ảnh lưu niệm cùng GS. Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam (ngoài cùng bên phải), GS. Bùi Đức Phú, Giám đốc BV Trung ương Huế (ngoài cùng bên trái) và Thứ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Xuyên

Cũng trong năm 2015, GS. David Goldstein đang phối hợp với các bác sĩ ở Huế lên kế hoạch tài trợ cho khóa học về thử nghiệm lâm sàng thuốc mới và tài trợ cho các dự án nghiên cứu phối hợp giữa Việt Nam và Hiệp hội ung thư lâm sàng Hoa Kỳ.

Ghi nhận những đóng góp to lớn cho sự phát triển y tế Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế đã quyết định tặng “Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân” cho GS. David Goldstein.

Đại Dương