Trao giải cho người điều chế thuốc từ cây trinh nữ

(Dân trí) - Sáng nay (25/12), tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Uỷ ban Giải thưởng Kovalepskaia VN đã trao 2 giải thưởng uy tín được xét trao hằng năm cho cá nhân, tập thể nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

Cá nhận duy nhất được nhận giải thưởng năm nay là TS Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Công ty CP Dược liệu TƯ 2. TS Trâm đã có nhiều công trình nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực dược, đặc biệt, đã thành công trong nghiên cứu thuốc Crila - thuốc điều trị u xơ tiền liệt tuyến và u xơ tử cung sau hàng chục năm nghiên cứu.

Crila được điều chế từ cây trinh nữ hoàmg cung- cây cỏ hoang dại đã được nghiên cứu gien để thuần chủng, nuôi trồng tạo nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc bền vững.

Giải thưởng này cũng được trao cho tập thể cán bộ nữ nghiên cứu “Tính chất quang của vật liệu bán dẫn và điện môi”, Khoa Vật lý (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội). Đây là cụm công trình có khối lượng đồ sộ, có ý nghĩa khoa học cơ bản, sâu sắc và tiếp cận được với trình độ khoa học công nghệ thế giới.

P. Thanh