Trao giải cho các bài viết về kiểm soát tác hại thuốc lá

(Dân trí) - Ngày 7/7, Văn phòng HealthBridge Canada tại Việt Nam tổ chức trao giải cho các nhà báo có tác phẩm dự thi trong chương trình “Hỗ trợ báo chí viết về đề tài kiểm soát và hạn chế tác hại của thuốc lá”.

Theo đó, hai giải nhất được trao cho nhà báo Trần Thị Hồng Hải (báo điện tử Dân trí) và nhà báo Nguyễn Thị Phương Liên (báo Tin tức - Thông tấn xã). Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 5 giải nhì, 10 giải ba.

Bà Phạm Hoàng Anh, Giám đốc Văn phòng HealthBridge Canada tại Việt Nam cho biết, đây là chương trình nhằm khích lệ các nhà báo tích cực đóng góp cho các chương trình phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam, thông qua các sản phẩm báo chí của mình. Văn phòng HealthBridge Canada tại Việt Nam mong được nhân cơ hội này, vinh danh các nhà báo đã có các tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần kiểm soát, phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam.

Anh Anh