Trang sức - "Bùa hộ mệnh"

(Dân trí) - Khi sở hữu những món đồ trang sức, lý do đầu tiên được đưa ra là để làm đẹp. Thế nhưng trang sức còn được biết tới như một "lá bùa" bảo vệ sức khỏe của chủ nhân.

Vàng - “Vacxin” trị cúm

 

Trang sức bằng vàng ta (còn gọi là vàng nguyên chất) không chỉ đem lại vẻ đẹp Á Đông, sự cao quý cho người phụ nữ mà còn có khả năng phòng chống tác động của thời tiết, phòng viêm xoang, họng, sổ mũi, kích thích nhịp đập của tim.

 

Đeo trang sức vàng ta chế tác thành kiềng, vòng cổ, vòng tay, lắc, hay bông tai, nhẫn đều có tác dụng tốt cho sức khoẻ.

 

Bạc - Bảo vệ sức khoẻ

 

Trong các loại hàng trang sức thì bạc được biết đến phổ biến nhất với hai chức năng chính là: làm đẹp và tránh gió.

 

Đối với trẻ nhỏ thì bạc được xem như lá bùa hộ mệnh. Chính vì vậy, hầu như bé nào cũng được đeo cho một chiếc lắc bạc nhỏ xinh để tránh gió và theo dõi sức khoẻ cho bé.

 

Trang sức bạc dù kiểu nào và ở đâu cũng đều có lợi cho sức khoẻ.

 

Ngoài khả năng tránh gió và cạo gió, bạc còn có tác dụng lưu thông khớp và đường tim mạch.

 

Đồng - Giảm đau

 

Nếu bạc được biết đến và dùng nhiều trong phòng trách gió độc thì đồng có tác dụng giảm đau rất tốt cho những người đau khớp xương, hen xuyễn.

 

Tuy nhiên, đồng có nhược điểm dễ bị ô xy hoá, do đó 2 – 3 năm nên thay mới một lần.

 

Bạch kim - Giảm căng thẳng

 

Các nhà khoa học phát hiện ra một điều hết sức kỳ diệu về khả năng hỗ trợ sức khoẻ của Bạch kim (Platin). Bạch kim có tác dụng chống lại việc căng thẳng thần kinh.

 

Dùng Platin cạo gió ở cổ tay, thái dương, dọc sống lưng sẽ làm thư giãn thần kinh, giúp giải toả căng thẳng .

 

Phalê - Giữ tinh thần luôn ổn định

 

Nhờ tác dụng cộng hưởng đặc biệt của phalê mà những người dùng hàng trang sức có gắn phalê giữ được tinh thần luôn ổn định, năng lực ứng biến của người mang nó được tăng cường.

 

Phalê là loại đá quý có tính ngọt, ấm, ôn hoà có tác dụng chữa trị được các bệnh phổi, thận, làm cho ích khí dưỡng tâm thần, bổ ngũ tạng, lợi tiểu.

 

Đá ngọc - Chữa bệnh đau tim

 

Đá ngọc gồm những loại đá quý như: Ruby (hồng ngọc), Pearl (ngọc trai), Diamond (kim cương), Garet (đá thạnh lựu), Opal (đá mắt mèo), Topaz (mầu xanh dương)…

 

Trong đá ngọc có chứa các nguyên tố vi lượng như acsen, kẽm, côban… Khi đeo hàng trang sức bằng ngọc trên người một thời gian dài, các nguyên tố vi lượng tiếp xúc với cơ thể người sẽ được da hấp thụ tạo ra sự cân bằng các nguyên tố vi lượng trong cơ thể. Theo một số tài liệu nước ngoài, đeo trang sức ngọc chữa được bệnh đau tim.

 

Hà Chi