Trầm cảm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim

(Dân trí) - Theo kết quả nghiên cứu mới nhất vừa được các nhà khoa học Thuỵ Điển công bố, những người mắc bệnh trầm cảm có nguy cơ mắc bệnh tim cao, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi sống độc thân.

Nghiên cứu được thực hiện trên 45.000 bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm tại Thuỵ Điển ở các lứa tuổi, giới tính khác nhau, cho kết quả là 1.916 người trong số đó bị mắc bệnh tim do mạch vành (CHD).

 

Cũng qua nghiên cứu trên, các chuyên gia đã chỉ ra rằng, bệnh nhân trầm cảm mắc CHD cao gấp 1,5 lần những người không mắc bệnh, trong khi đó nhóm thanh niên độc thân mắc bệnh trầm cảm từ độ tuổi 25-29 có nguy cơ bị CHD cao gấp 3 lần.

 

Nhóm các chuyên gia y học đến từ Học viện Karolinska, tại Huddinge cho biết: “Không còn nghi ngờ gì về mối liên quan giữa 2 căn bệnh nói trên. Nghiên cứu này còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những người trẻ tuổi và tầng lớp trung niên bị mắc bệnh trầm cảm”.    

 

Tạp chí HealthDay News của Mỹ còn cho biết thêm: “Các bệnh nhân trầm cảm cần phải duy trì những biện pháp điều trị ngắn hạn và dài hạn nhằm ngăn ngừa sự trở lại của bệnh. Nếu không, nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cơ thể và nguy cơ mắc CHD càng cao”.

 

Bệnh tim do mạch vành (CHD) được xem là nguy cơ đầu tiên và lớn nhất cho chứng xơ vữa động mạch, gây ra tỉ lệ tử vong rất lớn ở nhiều nước trên thế giới.

 

B.T.T

Theo HealthDay News