Trả lại tiền tạm ứng viện phí cho “người tù thế kỷ”

(Dân trí) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc miễn viện phí cho ông Huỳnh Văn Nén, bệnh viện Chợ Rẫy đã trả lại toàn bộ số tiền gia đình đã đóng tạm ứng chi phí điều trị. Phòng Công tác Xã hội bệnh viện đã cam kết đồng hành cùng người bệnh và thân nhân.

Đại diện phòng Công tác Xã hội, bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên gia đình
Đại diện phòng Công tác Xã hội, bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên gia đình

Ngày 24/3, bà Nguyễn Thị Cẩm, vợ “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén bất ngờ được Phòng Công tác Xã hội, bệnh viện Chợ Rẫy đến thăm và trao lại 1,5 triệu đồng bà đóng tạm ứng khi đưa chồng vào cấp cứu. Theo bà Cẩm, từ khi ông Nén được minh oan và trả tự do đến nay, cuộc sống gia đình vẫn rất khó khăn, khoản bồi thường cho những tháng ngày ông bị giam giữ oan sai vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

Vụ tai nạn xảy ra khiến gia đình bà càng lâm vào cảnh khốn khó, họ chưa biết xoay xở thế nào để lo viện phí cho ông Nén. Sau khi ông nhập viện, đích thân Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo bệnh viện Chợ Rẫy miễn viện phí cho bệnh nhân.

Được biết, chi phí điều trị mỗi ngày của ông Nén tốn khoảng 1,6 triệu đồng. Ngoài việc trả lại khoản tiền đã đóng tạm ứng và cam kết không thu viện phí của người bệnh, ông Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác Xã hội cam kết, bệnh viện Chợ Rẫy sẽ đồng hành cùng bệnh nhân và thân nhân trong suốt quá trình điều trị.

Ngày 22/3/2016, ông Huỳnh Văn Nén bị tai nạn trong khi tập xe máy phải nhập viện Chợ Rẫy trong tình trạng dập não, gãy xương đòn. Chấn thương tuy không đe dọa sinh mạng nhưng có thể ảnh hưởng đến chức năng vận động, ngôn ngữ của bệnh nhân. Sau hai ngày được bác sĩ điều trị nội khoa, những tổn thương của bệnh nhân đã từng bước được kiểm soát. Dự kiến, nếu không có diễn biến bất thường xảy ra, ông Nén chỉ phải nằm viện điều trị khoảng 10 ngày.

Vân Sơn