TPHCM: Xã hội hoá y tế - Nhà đầu tư trong nước đủ lực

(Dân trí) - Ngày 11/3, đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã có ngày làm việc thứ 2 tại TPHCM. Hôm nay đoàn đã trao đổi cùng một số bệnh viện tư nhân có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân TPHCM cùng các tỉnh phía Nam.

Trong dịp này, nhiều bệnh viện tư như BV Triều An, BV Hoàn Mỹ, BV Phụ sản quốc tế, đã có những kiến nghị khá đồng nhất về các vấn đề liên quan tới thủ tục hành chính, về việc đào tạo nguồn nhân lực, chính sách thuế, xây dựng hành lang pháp lý cho những người hành nghề Y tư nhân và về bảo hiểm y tế. Trong đó có đề xuất đáng chú ý từ BV Triều An là xin được phép đầu tư xây dựng trường đại học Y tư nhân trên địa bàn Huyện Bình Chánh với diện tích 20 ha.

 

Theo ông Trầm Bê, Chủ tịch HĐQT BV Triều An, thủ tục hành chính còn quá nhiều rắc rối gây nản lòng cho các nhà đầu tư (NĐT). Ông Trầm Bê, cũng mong nhà nước chú ý hỗ trợ những NĐT thực sự, ưu tiên dự án cho các NĐT trong nước, bởi hiện nay có khá nhiều NĐT có đủ tiềm lực để tham gia vào những dự án lớn.

 

Trên tinh thần giúp cho các NĐT yên tâm hoạt động, ông Trầm Bê đề nghị thành lập một cơ quan quản lý hành nghề y. Ngoài ra cũng cần sớm ban hành bộ luật để có thể giải quyết những kiện tụng theo đúng quy định.

 

Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, Tổng giám đốc BV Hoàn Mỹ cho biết: “Để ngành y tư nhân  phát triển nhanh, Bộ cần thành lập một ban chuyên trách y tế tư nhân. Ban này sẽ hỗ trợ về nhiều mặt như xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực qua việc cho phép mở các trường đại học y khoa tư nhân.

 

Ông Nguyễn Hữu Tùng cũng nhìn nhận khả năng đầu tư của các NĐT trong nước là có thực. Tuy nhiên bỏ tiền ra đầu tư thì rất dễ nhưng để có thể hoạt động lại là chuyện khác, vì thế khó có thể kêu gọi tư nhân chịu bỏ thêm vốn để đầu tư.

 

Liên quan tới phí khám chữa bệnh, PGS TS Trương Văn Việt, Giám đốc BV Chợ Rẫy, cho biết mỗi năm số người đếm khám chữa bệnh ngày càng tăng nhanh, trong khi nguồn nhân lực thì tăng không đáng kể. Chính vì đó mà BV đang phải khai thác quá mức sức lao động của nhân viên với đồng lương còn thấp. Cũng theo Ông Việt, nhà nước cần xem xét lại vấn đề thu viện phí vì hiện nay giá này đã quá lỗi thời.

 

Ông Nguyễn Văn Tiến, Đại biểu Quốc hội nhìn nhận công sức của hệ thống BV tư nhân trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Nhưng theo ông, hệ thống y tư nhân nên gắn kết với BHYT từ bây giờ, vì sẽ tốt trong tương lai khi việc Bảo Hiểm Y tế đã được triển khai, tiến tới việc bảo hiểm toàn dân.

 

Ngọc Thanh