TPHCM: Việc tiêm vắc-xin 5 trong 1 chưa đạt yêu cầu

(Dân trí) - “Một số quận, huyện chưa đến Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố để nhận vắc-xin cũng như một số cán bộ y tế không nắm được phương cách tiêm loại vắc-xin này”, BS Nguyễn Đắc Thọ, PGĐ TT Y tế dự phòng TPHCM, cho biết.

Sau gần 10 ngày triển khai việc tiêm chủng mở rộng vắc-xin 5 trong 1, việc thực hiện tiêm chủng trong toàn thành phố chưa được triển khai đồng loạt, nơi trễ ngày so với quy định của Bộ như Q.5, Bình Chánh, Hóc Môn, Bình Thạnh, nơi thì đến nay vẫn chưa nhận vắc-xin về tiêm chủng cho trẻ.

 

Không những vậy còn xảy ra tình trạng tiêm cả vắc-xin 5 trong 1 cho những trẻ không cần tiêm (đã tiêm nhiều mũi lẻ trước đó).

 

Tại buổi họp các đơn vị y tế dự phòng toàn thành phố sáng ngày 9/6, BS Thọ nhấn mạnh “TT Y tế dự phòng sẽ giám sát việc thực hiện nghiêm quy chế an toàn tiêm chủng mới của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn cho công tác tiêm chủng vắc-xin 5 trong 1”.

 

Ngọc Thanh