TPHCM: Vẫn vận chuyển và bày bán gia cầm công khai

(Dân trí) - Theo Chi cục Quản lý Thị trường TPHCM, sau Tết đến nay, tình hình vận chuyển, bày bán gia cầm, trứng gia cầm không có giấy chứng nhận kiểm dịch vẫn tiếp tục tăng, trong khi nguy cơ tái phát cúm gia cầm trên diện rộng đã hiện hữu.

Trong tuần qua, Chi cục Quản lý Thị trường TPHCM đã bắt giữ 47 vụ, tăng 5 vụ so với tuần trước, chỉ riêng tại khu vực Lăng Lê Văn Duyệt, đã có hơn 5.000 con chim phóng sinh bị tịch thu và tiêu huỷ theo quy định; gà, vịt sống là 352 con.

 

Chỉ tính đến ngày 25/2/2008, đã có 4 ca tử vong do vi rút H5N1. Hiện đã có 7 tỉnh thành có dịch cúm gia cầm. Đó là các tỉnh Long An, Ninh Bình, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình. Hơn thế, dịch cúm gia cầm còn có nguy cơ bùng phát rất lớn ở một số tỉnh thành phía Nam như Tiền Giang, Bạc Liêu, Cà Mau…. Bởi theo Cục Thú y - Bộ NN&PTNN, đây là các nơi đã có dịch cúm gia cầm nên khả năng mầm bệnh vẫn còn, khi có điều kiện rất dễ tái bùng phát. 

 

Trong buổi họp mới đây, ông Nguyễn Trung Tín, Phó chủ tịch UBND TPHCM đã đề nghị cấm nuôi gia cầm nhỏ lẻ trong nội thành, ai đã nuôi thì bán lại cho các cơ sở giết mổ có phép. Ngoài ra, ông cũng yêu cầu các quận, huyện đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển và kinh doanh gia cầm không phép.

 

Phát hiện ổ dịch cúm gia cầm tại Vĩnh Long

 

Hôm nay, Chi cục Thú y vùng 7 đã công bố kết quả xét nghiệm dương tính cúm A/H5N1 với bệnh phẩm gia cầm chết của hộ gia đình Lê Thị Vân, ấp Phú An , xã Trung Thành Đông, Vũng Liêm.

 

Hộ chị Lê Thị Vân nuôi 1.050 con gà. Đàn gà của chị do không có tiêm ngừa nên đã bị nhiễm bệnh. Từ ngày 23 đến nay có 800 con gà bị chết do nhiễm vi rút cúm A H5N1. Ngay lập tức số gà của chị Vân đã được chi cục Thú y tiêu hủy.

 

Sau đó Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Long tiến hành các biện pháp bao vây ổ dịch, tiêu độc khử trùng chuồng trại của các hộ chăn nuôi và khu vực lân cận không để dịch lây lan.

 

Sau một thời gian khống chế dịch cúm, đến nay Vĩnh Long đã có một ổ dịch tái bùng phát. Các cấp chính quyền địa phương đang kết hợp với nghành chuyên môn tăng cường công tác phòng ngừa không để dịch cúm tiếp tục tái phát trên diện rộng.

 

Phạm Tâm

 

Ngọc Hưng