TPHCM: Sốt xuất huyết tăng mạnh từ tháng 10 đến nay

(Dân trí) - “Số ca sốt xuất huyết (SXH) tiếp tục tăng mạnh từ tháng 10 đến nay”, BS Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc TT Y tế dự phòng thành phố báo cáo trong buổi giao ban Sở Y tế sáng 5/11.

Theo đó, trong 10 tháng qua, TP có đến 7.794 ca SXH. Trong đó, chỉ riêng tháng 10, có thêm 2.054 ca, tăng 50% so với cùng kì năm ngoái. So với 2 tháng trước, số ca SXH tháng 10 tăng gần 2 lần.

 

Theo cảnh báo của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, SXH đang ở giai đoạn đỉnh điểm, các khoa Nhi, khoa Nhiễm, Hồi sức cấp cứu tại các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải.  

 

Bệnh SXH ở trẻ em ngày càng có diễn biến phức tạp, nhiều trường hợp không chỉ bị sốc nặng mà còn bị đa thương phủ tạng, đông máu, suy hô hấp,... gây khó khăn trong công tác điều trị.  

 

Cuối tháng 10, BV Nhi đồng 1, 2 cùng BV bệnh nhiệt đới đều báo động về tình trạng thiếu dịch truyền cũng như thiếu huyết tương và máu cấp cứu bệnh nhân bị SXH.   

 

Theo cảnh báo của Bộ Y tế, mùa mưa năm nay có thể sẽ kết thúc muộn hơn các năm trước, dịch SXH còn kéo dài đến hết tháng 11. Vì thế, các tỉnh thành cần tăng cường công tác phòng chống SXH.  

 

Dịch tay chân miệng cũng đang có chiều hướng tăng mạnh. Tháng 10 có 478 ca (tăng 29% so với tháng trước). Từ đầu năm đến nay, đã có đến 3.061 ca.

 

Ngọc Thanh