TPHCM: Phát hiện xí muội chứa chất gây ưng thư

(Dân trí) - Bất ngờ kiểm tra hai cơ sở kinh doanh, cơ quan chức năng đã lấy mẫu kiểm nghiệm và phát hiện xí muội được bán tại đây chứa 2 loại đường là cyclamate và saccharin có thể gây ưng thư cho người sử dụng.

Ngày 3/5 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thuộc Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Bỉnh Thiện tại Trung tâm Thương mại và dịch vụ An Đông do ông Lương Diệu Minh (48 tuổi) làm chủ. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu sản phẩm xí muội Thái - Preserved Fruits được bày bán tại đây mang đi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy, sản phẩm này chứa hai loại đường là cyclamate và saccharin đã bị cấm sử dụng trong thực phẩm dành cho con người.

Đây là loại chất có thể gây dị dạng bào thai và các ung thư gan, thận, phổi cho người sử dụng. Qua lời khai của chủ cơ sở, sản phẩm trên được cung cấp bởi cửa hàng Ba Tốt tại chợ Bình Tây. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng ghi nhận đường đi bí hiểm của sản phẩm chứa độc tố nguy hại này. Theo đó, xí muội Preserved Fruits được cửa hàng Ba tốt mua về từ cửa hàng Kỳ Lũy chuyên cung cấp mứt, bánh kẹo, xí muội (đóng tại quận 6). Cửa hàng này đã nhập sản phẩm trên từ một người phụ nữ đến chào hàng, nhưng tại thời điểm kiểm tra không liên lạc được với người phụ nữ này.

Lần theo địa chỉ của Công ty nhập khẩu và phân phối Minh Châu, số 21 Nguyễn Văn Tráng (Q.12) Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tiếp tục đưa lực lượng đến kiểm tra, nhưng đây là một địa chỉ “ma” vì thực tế quận 12 không có đường Nguyễn Văn Tráng và công ty trên không hề tồn tại.

Cơ quan chức năng đã tịch thu toàn bộ lô hàng xí muội chứa chất cấm đang bày bán tại các cửa hàng mang đi tiêu hủy, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vụ việc.

Li Uyên