TPHCM: Nước sinh hoạt nhiễm bẩn trên diện rộng

Chỉ tay vào xô nước vừa hứng từ vòi nước phông - ten, anh Phan Đức Chung bức xúc: “Nước bẩn thế này tôi còn không dám… rửa chân chứ đừng nói gì là sử dụng để ăn uống”.

Theo thông báo của tổng Cty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) về việc thực hiện súc xả mạng ống cấp nước gây hiện tượng nước đục và yếu từ 20h tối 1/6 đến 5h sáng ngày 2/6 trên địa bàn 13/24 quận, huyện. Thế nhưng, dù đã hoàn tất gần 2 ngày qua, tình trạng trên ở nhiều nơi vẫn không giảm…

 

Chỉ tay vào xô nước vừa hứng từ vòi nước phông - ten, anh Phan Đức Chung, chủ căn nhà số 441/53/31E đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (NBK), phường 1, quận Gò Vấp bức xúc: “Nước bẩn thế này tôi còn không dám… rửa chân chứ đừng nói gì là sử dụng để ăn uống”.

 

Theo ghi nhận của chúng tôi vào trưa 3/6, nước “sạch” ở nhà anh Chung vẫn còn rất bẩn. Nước màu xám đen, có rất nhiều cặn lơ lửng và tanh. Anh Chung cho biết đã gắn đồng hồ nước gần 1 năm và suốt từ đó đến giờ hầu như ngày nào nước cũng đục và yếu.

 

Nước chỉ chảy vào lúc nửa đêm, kéo dài đến sáng sớm nên hai vợ chồng thay nhau thức để hứng nước. Nhà có giếng khoan nhưng vì tin tưởng vào chất lượng nước máy nên anh Chung đầu tư hẳn hệ thống lọc nước khá hiện đại.

 

“Sáng nay tôi đã gọi điện phản ánh và Cty cổ phần cấp nước Gia Định hứa sẽ cử nhân viên đến kiểm tra nhưng chờ hoài vẫn không thấy. Lúc trước, thấy nước máy chỉ hơi đục nên tôi mới dám dùng chứ đen và bẩn như 3 -4 hôm nay thì thà xài nước giếng còn hơn”, Anh Chung bức xúc.

 

Nhà chị Cao Thị Bích Nga ở số 93 NBK còn khổ hơn, dù nước máy đen và tanh như nước sình thì vẫn phải cắn răng mà dùng vì nhà không có giếng bơm. Và, nước máy thì liên tục bị bẩn.

 

Chị kể mới cách đây vài tháng, con trai chị sơ ý hứng nước từ vòi để uống, nửa đêm bị tiêu chảy mới phát hiện nước máy bị đục nên từ đó chị bấm bụng mua mỗi tháng 4 bình nước tinh khiết để ăn uống, còn nước máy thì chỉ dùng tắm, giặt.

 

Trong ngày 3/6, có hàng trăm hộ dân ngụ trên các tuyến đường NBK, Nguyễn Thượng Hiền, Trần Bình Trọng (quận Gò Vấp)… đều bị tình trạng nước đục.

 

Tình trạng nước yếu và nhiễm bẩn còn xảy ra trên địa bàn nhiều quận, huyện khác.

 

Nhiều hộ dân ngụ trên các tuyến đường Võ Thành Trang, Lạc Long Quân, Tân Trang, Nguyễn Thị Nhỏ, Nguyễn Thái Bình, Đồng Nai, Đất Thánh, Khuông Việt (quận Tân Bình) cho biết, trong mấy ngày qua đã xả nhiều mét khối nước bẩn nhưng nước máy chỉ bớt chứ không hết đục. Tại các quận Tân Phú, tình trạng nước đục xảy ra trên các tuyến đường Lương Thế Vinh, Vườn Lài…

 

Trong khi đó, hàng chục hộ dân ngụ trên đường Đặng Văn Ngữ, Nguyễn Kiệm (Phú Nhuận) phản ánh nước máy bị đỏ như nước… phù sa, xả nhiều lần vẫn không hết nên không ai dám dùng.

 

Phường 10, quận 6 và An Lạc thuộc quận Bình Tân bị cúp nước từ tối 1/6, đến sáng 3/6 thì có lại nhưng nước vẫn rất yếu và đục nên nhiều người cho biết phải câu nước từ các hộ sử dụng giếng khoan để dùng.

 

Tiếp tục súc xả để giảm đục, đó là giải pháp SAWACO đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng nước đục.

 

Theo thừa nhận của một lãnh đạo Chi nhánh cấp nước Tân Hòa, trong mấy ngày qua, đơn vị này đã mất hàng chục nghìn khối nước để súc xả đường ống qua các hầm van, điểm xả của tuyến ống cấp 3 đặt trước Nhà Thiếu nhi quận Tân Bình, nhưng nước máy tại khu vực vẫn còn đục, có nơi nước bị đen như… cà phê.

 

Ngoài ra, SAWACO cũng cho súc xả qua họng nước ở giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp), nước sau khi xả bỏ đỏ ngầu, sau nhiều giờ vẫn không giảm.  

 

Theo Huy Thịnh

Tiền phong