TPHCM: Người dân ngại gọi “dịch vụ cấp cứu ngoại viện”

(Dân trí) - Khảo sát của BV Cấp cứu Trưng Vương trên tổng số 2.175 người vừa được công bố ngày 14/10 cho thấy: Chỉ có 16% số người được hỏi biết thành phố có dịch vụ cấp cứu ngoại viện và chỉ có 32,1% người biết số điện thoại gọi cấp cứu (115).

 Là thành phố có loại hình dịch vụ cấp cứu (115) hàng đầu trong cả nước nhưng trên thực tế sự hiểu biết và thái độ của người dân TPHCM còn hạn chế.

 

Một kết quả khảo sát của nhóm bác sĩ thuộc Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương trên tổng số 2.175 người mới được công bố ngày 14/10 cho thấy: số người không biết chiếm tới 84%, chỉ có 16% số người được hỏi biết thành phố có dịch vụ cấp cứu ngoại viện; tỷ lệ người biết số điện thoại gọi cấp cứu (115) chỉ chiếm 32,1%.

 

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do dịch vụ cấp cứu còn nhiều hạn chế như chờ xe quá lâu, xe không đến, gọi điện thoại không được, giá dịch vụ cao, bác sĩ, điều dường không tận tình…  

 

TPHCM: Người dân ngại gọi “dịch vụ cấp cứu ngoại viện” - 1

Còn quá ít người dân biết tới dịch vụ cấp cứu

Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương là trung tâm cấp cứu và vận chuyển cấp cứu ngoại viện trên toàn địa bàn thành phố. Khi người dân gọi đến số 115, cuộc gọi sẽ được nối thẳng đến khoa Cấp cứu ngoại viện. Với những địa điểm ở quá xa, Trưng Vương sẽ điều hành bệnh viện khu vực nơi có bệnh nhân đến cấp cứu.

 
Theo một kết quả thống kê của BS David Trần, (người Pháp) thuộc Bệnh viện Pháp - Việt thì có tới 75% số bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu bằng xe taxi hoặc xe gắn máy vì không thể chờ được xe cấp cứu, 2/3 số ca được chuyển đến bệnh viện đã ngoài 20 phút.

 

Cũng theo BS David Trần: “Người dân chưa được giáo dục về những kiến thức cấp cứu cơ bản nhất. Khi thấy người bị nạn họ chỉ nghĩ đến việc đưa bệnh nhân đến bệnh viện mà quên mất rằng việc thực hiện cấp cứu ban đầu ngay tại hiện trường mới là quan trọng”.

 

Bên cạnh đó các xe cấp cứu còn chưa được trang bị đầy đủ những trang thiết bị y tế cần thiết. Sự phân bố của xe cấp cứu còn bất hợp lý, tất cả các xe đều tập trung tại bệnh viện nên khi di chuyển trong tình trạng đường phố luôn bị ùn tắc đến được với người bệnh thì đã muộn.

 

TPHCM: Người dân ngại gọi “dịch vụ cấp cứu ngoại viện” - 2

Tất cả các xe cấp cứu tập trung tại một điểm gây khó khăn cho việc di chuyển

 
Trước những vấn đề trên, BS Huỳnh Thị Thanh Trang, Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương kiến nghị: “Do địa bàn rộng nhưng các tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc nên thời gian tới, trên toàn thành phố cần phải xây dựng mạng lưới cấp cứu tại bốn cụm liên tục có xe túc trực.

 

Bên cạnh đó cần trang bị hệ thống định vị toàn cầu cho xe cấp cứu để tránh những tuyến đường đang bị ùn tắc. Song vấn đề quan trong hơn cả là nâng cao tay nghề của đội ngũ y bác sĩ cấp cứu ngoại viện và trang bị đầy đủ các dụng cụ y tế cần thiết”. 

 

Vân Sơn