TPHCM: 2 trẻ bị ngộ độc hạt dầu mè

Tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 ngày 2/8 cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận và cứu sống 2 bệnh nhi là bé Lê Viết L. 11 tuổi và Lê Phước P. 10 tuổi đều ngụ ở quận 12 bị ngộ độc do ăn hạt dầu mè.

Theo người nhà hai bệnh nhi trên sau khi ăn 7- 8 hạt ở quả cây dầu mè nhặt ở sân chùa chưa đầy một giờ cả hai cháu đều ói mửa, tiêu chảy nhiều lần và lả người.

 

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 các bác sĩ cho biết cả 2 bệnh nhi đều bị ngộ độc cấp do ăn phải hạt thực vật độc. Theo các bác sĩ hạt dầu mè chứa 25% chất dầu và chất độc là Curcin. Dầu hạt cũng độc nên chỉ dùng trong công nghiệp, dùng thắp đèn, làm xà phòng.

 

Đáng lưu ý là chất độc Curcin của hạt gây rối loạn tiêu hóa nặng ở người. Nếu ăn phải hạt dầu mè trẻ sẽ bị nóng rát ở miệng, hầu họng và dạ dày, đồng thời thấy chóng mặt. Sau đó nôn mửa, tiêu chảy, hôn mê diễn tiến nguy hiểm đến tính mạng nếu không cấp cứu kịp thời.

 

Theo Lê Nguyễn

Tiền phong