Tp HCM: Hơn 6.000 ca nhập viện cấp cứu trong 3 ngày Tết

(Dân trí) – Tổng hợp số liệu cấp cứu trong 3 ngày Tết trên địa bàn TPHCM đã lên tới 6.053 ca. Bệnh nhân nhập viện chủ yếu là tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, ngộ độc thực phẩm... Dự báo trong những ngày tới, khoa cấp cứu của các bệnh viện tiếp tục nóng.

Số ca tai nạn xảy ra dồn dập trong những ngày Tết
Số ca tai nạn xảy ra dồn dập trong những ngày Tết

Chiều 11/2 (mùng 2 Tết) hai vợ chồng chị N.T.H. (ngụ tại quận Thủ Đức, TPHCM) đang trên đường đi chúc Tết bà con họ hàng thì bị chiếc xe gắn máy “tống 3” chạy ngược đường tông trực diện. Cả 5 người trong vụ tai nạn phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng. Được biết, trước đó 3 thanh niên trên chiếc xe gắn máy gây tai nạn đã chạy với tốc độ rất cao từ con hẻm lao ra, người đỏ như gà chọi, hơi men nồng nặc.

Đó chỉ là một trường hợp đơn cử trong số hàng nghìn vụ tai nạn đã xảy ra trong 3 ngày Tết Nguyên Đán. Theo số liệu tổng hợp nhanh từ Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, tính đến trưa ngày mùng 3 Tết các bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã tiếp nhận cấp cứu cho 6.053 trường hợp.

Những trường hợp phải cấp cứu phần nhiều liên quan đên rượu bia
Những trường hợp phải cấp cứu phần nhiều liên quan đên rượu bia
 
Trong đó, số ca tai nạn giao thông phải nhập cấp cứu là 935 người. Đến thời điểm hiện tại, ngày mùng 2 Tết có số ca tai nạn giao thông cao nhất, với 319 trường hợp. Tuy nhiên, con số trên đang có nguy cơ bị “xô đổ” bởi trong buổi sáng mùng 3 Tết đã có 238 trường hợp nhập viện vì tai nạn giao thông.

Bên cạnh tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt cùng đang là điểm nóng trong chiến dịch cấp cứu Tết. Đến trưa ngày mùng 3 Tết đã có hơn 1.000 trường hợp phải nhập viện vì tai nạn này, số ca tai nạn sinh hoạt phần nhiều cũng liên quan tới việc dùng rượu bia quá chén. Ngộ độc bia rượu, ngộ độc thực phẩm cũng đang đe dọa sức khỏe và tính mạng của 101 trường hợp.

Tai nạn giao thông đang để lại hậu quả nặng nề sau Tết
Tai nạn giao thông để lại hậu quả nặng nề sau Tết
Để đảm bảo việc chăm lo sức khỏe của người dân diễn ra liên tục, trong 3 ngày Tết tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố đều trực cấp cứu, khám chữa bệnh 24/24 giờ. Tính từ ngày 29 đến mùng 3 Tết các bệnh viện đã tiếp nhận 31.183 lượt khám, trong đó 4.126 trường hợp phải nhập viện điều trị.

Trong Tết các bệnh viện vẫn chăm sóc sức khỏe cho người dân 24/24
Trong Tết các bệnh viện vẫn chăm sóc sức khỏe cho người dân 24/24

Vân Sơn