Tổn thương võng mạc do tiểu đường

(Dân trí) - Theo BS Trần Huy Hoàng, Trưởng khoa Đáy mắt, BV Mắt-TP.HCM: “Trên thế giới có đến 90% những người bị tiểu đường trên 10 năm bị tổn thương ở võng mạc...”.

Bệnh võng mạc tiểu đường là một trong những nguyên nhân chính gây mù lòa ở các nước công nghiệp hóa. Riêng tại Việt Nam, hiện chưa có thống kê cụ thể, tuy nhiên theo ghi nhận lâm sàng thì có nhiều người bị tiểu đường lâu năm mắc bệnh võng mạc tiểu đường.

 

Võng mạc còn được gọi là đáy mắt, có vai trò thu nhận hình ảnh cùng mọi vật xung quanh. Do đó, khi võng mạc bị tổn thương thì vai trò trên sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng có thể gây mù, nếu nhẹ thì nhìn sẽ thấy mờ. Ngoài ra, tổn thương ở võng mạc còn dẫn đến hiện tượng xuất hiện nhiều mạch máu bất thường, những mạch máu mới phát sinh này rất dễ vỡ, gây ra hiện tượng chảy máu trong mắt.

 

Các BS thường khuyên nên đi khám mắt định kỳ để sớm phát hiện bệnh dù mắt có mờ hay không. Đối với những người có bệnh tiểu đường, nên đến khám mắt ở các BS chuyên khoa Đáy mắt để có thể phát hiện sớm các tổn thương trên võng mạc.

 

Khi phát hiện mình có bệnh tiểu đường, những bệnh nhân trên 30 tuổi nên đi khám mắt ngay. Đối với những bệnh nhân tiểu đường dưới 30 tuổi, nên khám mắt sau 5 năm đầu phát hiện bị tiểu đường, sau đó cứ 2 năm đi khám mắt 1 lần.

 

Có 3 phương cách điều trị các tổn thương của võng mạc mắt gồm dùng thuốc, dùng tia laser hay điều trị bằng phẫu thuật. Cách dùng thuốc là nhằm tăng cường ôxy nuôi dưỡng võng mạc và giúp làm tan máu ở võng mạc. Nếu các mạch máu phát sinh bất thường ở võng mạc bị vỡ gây chảy máu trong mắt, hoặc có biến chứng bong võng mạc thì các bác sĩ sẽ phải dùng đến phẫu thuật.

 

Riêng tia laser là biện pháp giúp làm chậm lại sự tiến triển nặng hơn của bệnh cũng như giúp cho bệnh nhân giữ được phần thị lực còn lại được lâu hơn và nhất là ngăn sự sản sinh ra các mạch máu bất thường.

 

Vì căn bệnh này là biến chứng của bệnh tiểu đường vì thế người bệnh cần tuân thủ việc ổn định lượng đường trong máu ở mức độ cho phép cũng như phải ổn định huyết áp nếu mắc bệnh cao huyết áp.

 

Ngọc Thanh