Tổ chức các trạm y tế dã chiến phục vụ dân

(Dân trí) - Ngay sau khi bão lũ xảy ra, Bộ Y tế đã cấp 200 cơ số thuốc phòng chống lụt bão, 5 triệu viên CloraminB cho 10 tỉnh từ Ninh Bình đến Quảng Ngãi để các địa phương tăng cường hơn công tác điều trị phục vụ nhân dân trong điều kiện mưa lũ.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã cấp 590 áo phao cứu sinh cho các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nhằm giúp cho các cán bộ y tế ở cơ sở y tế địa phương có đủ trang thiết bị tăng cường thành lập các đội lưu động đến giúp nhân dân trong điều kiện mưa bão.

Trước tình hình bão lũ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ người dân, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh xảy ra bão lũ cần cử các đoàn công tác y tế, nếu cần phải tổ chức trạm y tế dã chiến để phục vụ cho các cụm dân cư (di dân) theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố. Đồng thời phải đảm bảo đủ thuốc trong điều trị, chủ động dự trữ ở những vùng sâu, vùng xa có nguy bị cơ chia cắt, di chuyển những cơ sở y tế ở những nơi vùng thấp, trũng có khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Tình hình ghi nhận tại các địa phương cho thấy, y tế cơ sở đã rất chủ động trong việc sẵn sàng chăm sóc sức khoẻ người bệnh dù trong gió bão. Như tại Hà Tĩnh, dù mưa ngập đường nhưng các cấp cứu đã sẵn sàng cùng với cơ số thuốc được cung cấp để ứng cứu khi có tai nạn xảy ra, chuyển tuyến cho các bệnh nhân nặng. Hay như ở Đà Nẵng, các bệnh viện đã chủ động cho bệnh nhân nhẹ xuất viện, chuyển bệnh nhân nặng tới nơi tốt hơn. Riêng với bệnh nhân cúm A/H1N1, trong hoàn cảnh bão lũ rất khó khăn vẫn được sắp xếp một khu điều trị cách ly riêng an toàn…

Hồng Hải