Tìm ra loại gen mới gây ra chứng đau mãn tính

(Dân trí) - Các nhà khoa học Anh mới đây đã tìm ra loại gen có tên gọi HCN2 “góp phần” gây ra chứng đau mãn tính, mở ra hi vọng phát minh các loại thuốc giảm đau cho những người mắc chứng này.

Tìm ra loại gen mới gây ra chứng đau mãn tính - 1


Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đến từ trường ĐH Cambridge (Anh) đã loại bỏ gen HCN2 khỏi các dây thần kinh gây cảm giác đau ở chuột. Sau đó, sử dụng kích thích điện lên các dây thần kinh này và đo phản ứng của chuột với các kích thích gây đau. Kết quả cho thấy không có gen HCN2 sẽ đẩy lùi các cơn đau liên quan với thần kinh hiệu quả.

 

Các nhà khoa học cho hay nếu các loại thuốc được tìm ra và sản xuất có tác dụng ngăn chặn protein sản xuất ra từ gen này sẽ giúp điều trị các loại đau mãn tính trong đó có đau do rối loạn hệ thần kinh - cơn đau có thể phá hủy não và rất khó để kiểm soát với loại thuốc hiện tại.

 

“Những bệnh nhân bị rối loạn hệ thần kinh thường có rất ít, thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi bởi vì thiếu đơn thuốc hiệu quả”, GS Peter Mc Naughton, ĐH Cambridge, trưởng nhóm nghiên cứu, cho hay.

 

Ông cũng cho biết thêm: “Có nhiều gen đóng vai trò chỉ huy cảm giác đau nhưng thử nghiệm cho thấy nếu loại bỏ gen HCN2, hầu hết các trường hợp sẽ loại bỏ được các cơn đau.

 

Điều thú vị khi nghiên cứu gen HCN2 là khi loại bỏ hay ngăn chặn gen này bằng thuốc sẽ đẩy lùi được cơn đau mà không ảnh hưởng đến những cơn đau cấp tính bình thường. Kết quả này sẽ rất có giá trị lâm sàng bởi vì cảm giác đau thông thường là rất cần thiết để tránh những cơn đau bất ngờ như cắn phải lưỡi”.

 

Nghiên cứu được tài trợ bởi Hội đồng nghiên cứu khoa học về sinh học và công nghệ sinh học (BBSRC) và liên minh Châu Âu.

 

Quách Vinh 

Theo BBC, Foxnews