Tìm lại "suối nguồn" tươi trẻ cho phụ nữ U40

Bước vào tuổi 40, làn da căng mịn, hồng hào, dáng hình 'thắt đáy lưng ong' thời con gái không còn, ngọn lửa đam mê cũng không nồng như thời còn trẻ... điều này khiến không ít chị em cảm thấy lo lắng, sợ hãi.

Những thay đổi ở phụ nữ tiền mãn kinh

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, nguyên nhân gây ra những triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh là sự suy giảm estrogen trong cơ thể người phụ nữ. Khi thiếu estrogen, da chị em trở nên nhăn nheo, ngực lép; tuyến mồ hôi và tuyến bã ngừng hoạt động nên tóc khô, dễ gẫy rụng; thành âm đạo mỏng, giảm tiết dịch nên gây đau khi gần gũi. Chưa hết, kinh nguyệt thay đổi: thưa kinh, vòng kinh ngắn dần, lượng kinh ít dần rồi ngừng hẳn. Thời kỳ này, phụ nữ còn xuất hiện những cơn bốc hỏa, tính tình đôi lúc buồn giận vô cớ.
 
Bước vào tuổi 40, phụ nữ thường gặp những vấn đề về sinh lý, da và tóc khô hơn. Ảnh minh họa.
Bước vào tuổi 40, phụ nữ thường gặp những vấn đề về sinh lý, da và tóc khô hơn. Ảnh minh họa.
 
Con đường cho phụ nữ U40

Tuy nhiên, việc bổ sung nội tiết tố estrogen tổng hợp có nhiều nguy cơ dẫn đến những hậu quả nguy hiểm như làm tăng nguy cơ mắc các bệnh sản nội mạc tử cung, ung thư nội mạc tử cung, ung thư vú, tăng huyết áp, huyết khối. Vì vậy, các chuyên gia thường cân nhắc kỹ khi quyết định sử dụng liệu pháp này cho phụ nữ tiền mãn kinh, theo dõi định kỳ cũng như không cho phép dùng lâu dài.

Một giải pháp khác để giảm các triệu chứng mãn kinh như bừng nóng, ra mồ hôi đêm, suy ngược, giảm khả năng tình dục, mất ngủ, khô hạn và các triệu chứng khác được đưa ra là dùng các loại thảo dược như mầm đậu nành, Pueraria mirifica (còn được gọi là sâm nữ Thái Lan…), đương quy, tam thất….

Trong đó Pueraria mirifica có chứa hợp chất Miroestrol và Deoxymiroestrol. Dù tác dụng kém hơn estrogen nội sinh nhưng đó là một trong những dược thảo chất chứa estrogen hoạt tính cao so với các phyto-estrogen đã biết.

Còn tam thất (Panax Pseudo-ginseng) cũng được sử dụng hàng ngàn đời nay như một bảo vật được ví là Kim bất hoán (Vàng không đổi) cho phụ nữ từ tuổi dậy thì đến tận mãn kinh nhờ tác dụng bổ huyết, hoạt huyết, điều kinh, phòng chống khối u…

Chị em có thể mua tam thất nguyên củ (loại hảo hạng là một lạng 4 củ) và củ Sâm nữ Thái Lan (Pueraria mirifica) về tự chế biến, xay bột, hấp tiệt trùng và dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc hoặc dùng sản phẩm có thành phần Pueraria mirifica, tam thất như viên uống Big 1.
 
Viên uống Big 1 kết hợp hài hòa giữa Tam thất và Pueraria mirifica được tuyển chọn từ nguồn dược liệu hảo hạng và nghiên cứu kỹ lưỡng bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, thực sự mang lại cho phụ nữ giải pháp 4 trong 1:

Bước vào tuổi 40, phụ nữ thường gặp những vấn đề về sinh lý, da và tóc khô hơn. Ảnh minh họa.

- Thứ nhất, giúp tăng tiết dịch âm đạo, chống khô hạn và cải thiện chức năng sinh lý mang lại cho nữ giới đời sống sinh lý mặn nồng sau khoảng 7 ngày sử dụng.

- Thứ 2, giúp phụ nữ có vòng 1 khiêm tốn hay vòng 1 chảy xệ, đặc biệt là phụ nữ sau sinh lấy lại vòng 1 nở nang, săn chắc và đường cong cơ thể quyến rũ; cảm nhận tác dụng nay sau 1 tuần sử dụng

- Hơn thế nữa, Big 1 còn giúp cho da sáng đẹp, tươi nhuận hồng hào và một mái tóc mềm mại, óng ả sau khoảng 2 tuần sử dụng

- Đồng thời, Big 1 mang lại cho phụ nữ sinh lực dồi dào để tự tin tận hưởng cuốc sống chỉ sau tuần đầu sử dụng.

Thông tin tư vấn xin liên hệ: 043.646.2740 – 043.646.2741 – 043.644.4646