Quảng Ninh:

Tiêu hủy gần nửa tấn thuốc Đông y của các cơ sở Trung Quốc không có giấy phép hành nghề

(Dân trí) - Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 cửa hiệu kinh doanh thuốc Đông y có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng không có giấy phép hành nghề. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tịch thu toàn bộ số thuốc nói trên và tiến hành tiêu huỷ.

Gần nửa tấn thuốc đông y Trung Quốc bị thu giữ và tiến hành tiêu huỷ.
Gần nửa tấn thuốc đông y Trung Quốc bị thu giữ và tiến hành tiêu huỷ.

Thông tin từ UBND TP Móng Cái cho hay, trước tình trạng các cửa hàng tư nhân người Trung Quốc ồ ạt kinh doanh thuốc Đông y không rõ nguồn gốc. Từ đầu năm 2016, cơ quan chức năng TP Móng Cái (Quảng Ninh) quyết định dừng hoạt động tất cả các cơ sở hành nghề y - dược tư nhân của người Trung Quốc trên địa bàn. Tuy nhiên, một số điểm có xu hướng hoạt động trở lại trong khi chưa hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Cụ thể, đoàn kiểm tra liên ngành của TP Móng Cái tiến hành kiểm tra đối với 3 cửa hiệu kinh doanh thuốc Đông y là cửa hiệu Khâm Hải, Hoàng Thành và Dương Hùng.

Tại thời điểm kiểm tra, 3 cơ sở trên chưa xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan đến việc hành nghề y, dược tư nhân mà cụ thể là kinh doanh thuốc đông y theo quy định của pháp luật Việt Nam; không xuất trình được được bằng cấp chuyên môn về y, dược do các trường y, dược Trung Quốc cấp; không xuất trình được hóa đơn của hàng hóa đang kinh doanh tại cơ sở…

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng trên gồm 29 bao tải thuốc Đông y các loại có tổng khối lượng 469kg. Đồng thời đoàn công tác yêu cầu các cơ sở trên tạm dừng hoạt động kinh doanh trong thời gian hoàn thiện thủ tục pháp lý về hành nghề Y, Dược tư nhân theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Theo đó, ngày 30/8, cơ quan cơ quan chức năng của Việt Nam cho biết, đã tiến hành tiêu huỷ toàn bộ 29 bao thuốc Đông Y gồm nhiều loại của ba hiệu thuốc trên.

Tuấn Hợp