Bà Rịa - Vũng Tàu:

Tiêu hủy 40 tấn gà bị nhiễm cúm H5N1

(Dân trí) - Hơn 40 ngàn con gà của một trang trại đột nhiên có biểu hiện lạ rồi lăn ra chết. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đàn gà này đã nhiễm cúm H5N1 nên quyết định tiêu hủy cả trang trại gà.

Ngày 14/12, UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định tiêu hủy toàn bộ trang trại gà của ông Phạm Nở (thuộc thôn 4, xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) với số lượng hơn 40 ngàn con, tương đương khoảng 40 tấn với giá trị ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đang tiêu hủy đàn gà nhà ông Nở
Cơ quan chức năng đang tiêu hủy đàn gà nhà ông Nở

Theo ông Nở, nhiều ngày trước, đàn gà xảy ra tình trạng bỏ ăn, chết đột ngột. Sau gần một tuần thì số lượng gà chết lên đến cả ngàn con.

Nghi ngờ đàn gà bị nhiễm dịch nên ông Nở đã trình báo với cơ quan chức năng.

Ngay lập tức, chi cục Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lấy mẫu gửi đi giám định. Kết quả giám định xác định đàn gà bị nhiễm cúm H5N1 nên đã báo cáo xử lý tránh lây lan ra ngoài.

Theo một cán bộ thú y cho biết. Cúm H5N1 có thể lây sang người nên lãnh đạo địa phương đang rất quan tâm xử lý tiêu hủy ngay, không chần chừ.

Đến chiều cùng ngày, gần 50 nhân công được huy động thu gom đàn gà nhiễm bệnh đóng bao nhựa, rải vôi chôn lấp tiêu hủy.

Nguyễn Nam