Tiếp tục sinh mổ sẽ an toàn hơn

(Dân trí) - Hai nghiên cứu mới đây tại Anh và Australia cho thấy phụ nữ lựa chọn việc sinh mổ sau lần mổ đẻ trước sẽ ít bị các biến chứng nặng hơn.

 

Tiếp tục sinh mổ sẽ an toàn hơn

 

Các nhà nghiên cứu Australia phát hiện ra rằng nguy cơ thai chết lưu thấp hơn ở những phụ nữ có kế hoạch tiếp tục sinh mổ thay vì cố gắng đẻ thường.

 

Trong khi đó, một nghiên cứu của Anh cho thấy nguy cơ vỡ tử cung giảm khi thai phụ lựa chọn mổ đẻ. Song các chuyên gia cho biết nguy cơ là thấp đối với cả sinh thường và sinh mổ.

 

Nghiên cứu của trường ĐH Oxford (Anh) là nghiên cứu đầu tiên thu thập số liệu về nguy cơ vỡ tử cung, một biến chứng nghiêm trọng có thể dẫn đến mất máu nặng ở mẹ và nguy cơ tử vong ở trẻ.

 

Trong 1 năm (2009) đã có 159 ca vỡ tử cung, trong đó hơn 90% là ở phụ nữ đã từng sinh mổ. Điều này cho thấy, nguy cơ vỡ tử cung khi sinh cao hơn 7 lần, nguy cơ trẻ tử vong cao hơn 3 lần nếu họ cố gắng sinh thường thay vì tiếp tục mổ đẻ. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, nguy cơ này khá thấp, chỉ khoảng 2/10.000 ca sinh ở Anh.

 

Trong nghiên cứu thứ 2 tại Australia, các nhà nghiên cứu đã tập trung theo dõi hơn 2.000 thai phụ sinh con thứ 2 sau lần sinh mổ trước đó. Các tác giả thuộc Trung tâm nghiên cứu sức khỏe bà mẹ và trẻ em thấy rằng phụ nữ tiếp tục mổ đẻ ít có nguy cơ bị chảy máu ồ ạt hơn so với phụ nữ lựa chọn sinh thường. Sinh mổ cũng giảm nguy cơ thai chết lưu.

 

Nhóm nghiên cứu kết luận rằng: “Ở những phụ nữ đã sinh mổ lần đầu thì lựa chọn sinh mổ ở lần tiếp theo thay vì sinh thường giúp giảm nguy cơ tử vong ở trẻ hoặc các biến chứng nghiêm trọng”.

 

Hai nghiên cứu này được đăng trên tạp chí PLoS Medicine.

 

Anh Khôi

Theo BBC