Tiền Giang: Hơn 200 công nhân bị ngộ độc thực phẩm

Trong đó có gần 160 công nhân bị ngộ độc nặng phải nhập viện tại tại BVĐK huyện Cái Bè.

Ngày 16/4, tại Tiền Giang vừa xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm làm nhiều công nhân phải nhập viện. Sau bữa cơm trưa, hơn 200 công nhân đang lao động ở Công ty Dream MeKong, chuyên sản xuất thú nhồi bông (xã An Cư, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) bị ngộ độc  thực phẩm. Trong đó có gần 160 công nhân bị ngộ độc nặng phải nhập viện tại tại BVĐK huyện Cái Bè. 66 công nhân khác đang được điều trị ngoại trú.

 

Theo thông tin ban đầu, bữa cơm trưa tại công ty, có 2.000 công nhân ăn cơm với các món: cá rô kho, canh rau má, củ su xào… Sau đó nhiều công nhân bị các triệu chứng như: nhức đầu, nôn ói…. Hiện nay, ngành chức năng đang lấy mẫu thức ăn gửi Viện Vệ sinh y tế công cộng (TPHCM) xét nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân chính gây ra vụ ngộ độc thực phẩm này.

 

Trước đó, năm 2010, hơn 200 công nhân của công ty Dream MeKong (Cái Bè, Tiền Giang) cũng đã bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa.

 

Về vụ ngộ độc thực phẩm này, BS Trần Thanh Thảo, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết: “Các cán bộ y tế đang lấy mẫu gửi Viện y tế công cộng xác định nguyên nhân để xứ lý. Trước mắt có vài trường hợp nặng số còn lại nhẹ, chưa có tử vong”.

 

Theo VOV