Tiêm vac-xin viêm não Nhật Bản tốt nhất khi nào?

(Dân trí) - Theo các chuyên gia dịch tễ, các bậc phụ huynh cần cho trẻ tiêm vac-xin phòng bệnh viêm não mùa hè ngay từ bây giờ. Có như vậy cơ thể mới đủ sinh ra kháng thể chống lại căn bệnh này.

BS Nguyễn Văn Lộc - Phó Giám đốc bệnh viện Nhi TƯ cho biết, có một thực tế là các bậc phụ huynh chỉ đưa con đi tiêm vac-xin phòng bệnh khi mùa dịch đã tới. Mọi người không ý thức được rằng sau khi tiêm vac-xin, cần có một thời gian nhất định để cơ thể sinh ra kháng thể chống lại dịch bệnh.

 

Hầu như năm nào, số trẻ bị bệnh viêm não trong mùa hè cũng chiếm tỷ lệ đáng kể. Viêm não mùa hè để lại những biến chứng nguy hiểm về thần kinh, khiến trẻ có thể trở nên tàn tật, ảnh hưởng đến trí tuệ, do đó, việc phòng căn bệnh này luôn được cả cộng đồng quan tâm.

 

Để bảo vệ trẻ tốt nhất trước dịch viêm não mùa hè, cha mẹ cần cho trẻ đi tiêm vac-xin phòng bệnh ngay từ bây giờ, đến đầu tháng 5, khi dịch viêm não bắt đầu manh nha, mạnh lên trong tháng 6, 7, 8 thì cơ thể đã có đủ thời gian để cơ thể sinh ra miễn dịch chống lại bệnh viêm não mùa hè.

 

PGS.TS Phạm Ngọc Đính, Phó Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ TƯ cũng cho rằng, nếu để đến mùa dịch mới tiêm phòng thì sẽ không có nhiều tác dụng, vì lúc này, bệnh đã bắt đầu lây, vừa tiêm vac-xin, cơ thể chưa kịp sinh kháng thể.

 

Liệu trình tiêm phòng cần đủ 3 liều: 2 mũi đầu cách nhau 1-2 tuần, mũi thứ 3 nhắc lại sau 1 năm. Vac-xin viêm não Nhật Bản bắt đầu tiêm khi trẻ được 1 tuổi. Trẻ cần được tiêm chủng đúng lịch trình vì nếu không hiệu lực của vac-xin, khả năng tạo miễn dịch của trẻ sẽ giảm, đôi khi còn mất tác dụng.

 

Sau khi tiêm vac-xin, trẻ có thể có các phản ứng nhẹ như sưng đỏ tại chỗ, đau, sốt, nhức đầu. Các dấu hiệu này sẽ tự hết sau vài ngày. Hầu như các phản ứng phụ nặng nề là rất hiếm gặp.

 

Được biết, hiện nay, tiêm chủng viêm não nhật bản mới phủ 50% số trẻ với tỷ lệ phía Bắc là 60%, phía Nam 40%. PGS Đính nhấn mạnh, cần phấn đầu đưa tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi được tiêm phòng vac-xin viêm não Nhật Bản lên 100% để tạo miễn dịch chủ động cho trẻ phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này.

 

Hồng Hải