Tỉ lệ vô sinh trên toàn cầu gần như không thay đổi

Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng có rất ít thay đổi về tỉ lệ vô sinh trên toàn thế giới trong vòng 20 năm qua.

 
Tỉ lệ vô sinh trên toàn cầu gần như không thay đổi
 

Được đăng tải trên tạp chí PLoS Medicine ngày 18/12, nghiên cứu này cho thấy trong năm 2010 trên toàn thế giới có gần 50 triệu cặp đôi không thể thụ thai sau 5 năm nỗ lực sinh con.

 

Các nhà nghiên cứu dẫn đầu bởi Gretchen Stevens thuộc Tổ chức Y tế thế giới đã phân tích 277 khảo sát quốc gia để ước tính tỉ lệ và xu hướng vô sinh ở 190 nước trong khoảng từ năm 1990 đến 2010.  Ho thấy rằng trong năm 2010, 1,9% số phụ nữ độ tuổi 20 không thể có con đầu lòng (vô sinh nguyên phát) và 10,5% số phụ nữ không thể tiếp tục sinh con (vô sinh thứ phát) - tổng cộng là 48,5 triệu cặp đôi.

 

Các tác giả thấy rằng tỉ lệ vô sinh trong năm 1990 và 2010 là tương tự nhau, chỉ giảm 0,1% tỉ lệ vô sinh nguyên phát và tăng 0,4% tỉ lệ vô sinh thứ phát trong thời gian nghiên cứu. Ngoài ra, tỉ lệ vô sinh nguyên phát ở phụ nữ cũng khác nhau theo vùng, dao động từ 1,5% ở Mỹ La Tinh và Ca-ri-bê tới 2,6% ở Bắc Phi và Trung Đông năm 2010. Nhìn chung, các mô hình toàn cầu và quốc gia về vô sinh thứ phát là tương tự như vô sinh nguyên phát.

 

Các tác giả nghiên cứu kết luận “Không phụ thuộc vào tăng trưởng dân số và xu hướng giảm số con mong muốn sinh ra trên toàn cầu, chúng tôi thấy ít bằng chứng về sự thay đổi tỉ lệ vô sinh trong vòng 2 thập kỷ qua, ngoại trừ một số khu vực ở cận Sahara châu Phi và Nam Á”.

 

Anh Khôi

Theo Sciencedaily