Tỉ lệ người đến khám da liễu tăng

(Dân trí) - "Vào những ngày cao điểm, lượng bệnh nhân đến khám lên tới gần 700 lượt/ngày. Đặc biệt, số bệnh nhân HIV/AIDS có biểu hiện ở da và vùng niêm mạc đến khám và tư vấn ngày càng nhiều", TS Trần Hậu Khang, Phó viện trưởng Viện Da liễu VN cho biết.

Được biết, năm 2006, khoa khám bệnh của bệnh viện đã tiếp nhận gần 11 nghìn bệnh nhân đến khám (trong giờ). Trong đó, phát hiện được 2.967 bệnh nhân mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

 

Đặc biệt, bệnh viện đã triển khai thành thạo phẫu thuật Mohs, giải quyết được nhiều bệnh nhân ung thư da mà trước kia phải chuyển sang viện K.

 

Ngoài ra, bệnh viện còn tham gia phẫu thuật cho các bệnh nhân phong tại Nam Định, Điện Biên và Nghệ An và đã tiếp nhận và điều trị nhiều bênh nhân phong có cơn phản ứng nặng, bệnh nhân phong bị tiểu đường.

 

Hiện, đơn vị này đang tiến hành làm các thủ tục nghiên cứu thử nghiệm điều trị dự phòng bệnh phong tại một số tỉnh có tỷ lệ lưu hành bệnh phong cao, dự án hợp tác nghiên cứu với Hàn Quốc.

 

Năm 2007, Viện đang tiến hành cải tạo và mở rộng thêm 160m2 phòng khám bệnh. Trong đó bố trí thêm 5 buồng khám ngoài giờ nhằm đáp ứng đủ nhu cầu, khám chữa bệnh cho nhân dân.

 

Thanh Trầm