Thương vong lớn sau vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú - Hà Đông

(Dân trí) - Báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội cho biết, có 11 bệnh nhân được chuyển đến các cơ sở y tế sau vụ nổ kinh hoàng tại Văn Phú - Hà Đông, trong đó có 3 người tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu. Một trường hợp tử vong tại hiện trường chưa thể xác định danh tính và đang được thu gom xác.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện 103 và Trung tâm y tế Hà Đông đã nhanh chóng điều động xe cứu thương đến hiện trường hỗ trợ cấp cứu cho các nạn nhân. Hiện tại, 9 người thương vong được chuyển đến BV Đa khoa Hà Đông, còn BV 103 tiếp nhận 2 bệnh nhân.


Một nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện 103

Một nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện 103

Cụ thể, tại bệnh viện 103 tiếp nhận 2 nạn nhân là chị Nguyễn Thị Lệ (23 tuổi), quê ở Thanh Thùy – Thanh Oai (Hà Nội) và anh Thủy quê ở Phùng Xá – Thạch Thất. Cả hai đều được đưa vào khoa cấp cứu với tình trạng chấn thương nặng.

Đến 19h30, ông Nguyễn Văn Sỹ (bác ruột của Nguyễn Thị Lệ) cho biết, 2 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. “Cháu tôi vẫn đang nguy kịch, phải thở bằng máy. Các bác sĩ trong bệnh viện vẫn đang hội chẩn nên chưa có thông tin cụ thể”, ông Sỹ nói.

Ông Sỹ cho biết, anh Thủy là người làm thuê cho nhà chị Nguyễn Thị Lệ. Cả hai đang trên đường chở 5 tấn thép từ Thạch Thất về Thanh Thùy, khi đi qua đoạn đường ở khu đô thị Văn Phú thì cả 2 bị nạn.

Tại hiện trường, chiến xe tải của chị Nguyễn Thị Lệ bị áp suất vụ nổ đẩy bật lên vỉa hè, sau đó cắm thằng vào một biệt thự liền kề cạnh đường. Lực lượng cứu hỏa đã điều xe cẩu cỡ lớn tới cẩu xe tải ra.

Chị Phương được cấp cứu tại BV Đa khoa Hà Đông
Chị Phương được cấp cứu tại BV Đa khoa Hà Đông

BS Đào Thiện Tiến, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông cho biết, riêng khoa cấp cứu bệnh viện tiếp nhận 6 bệnh nhân đến cấp cứu. Các bệnh nhân được đưa đến viện tuy chấn thương không quá trầm trọng nhưng đều trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi. Còn 3 trường hợp tử vong ngoại viện được chuyển thẳng đến nhà xác gồm: Bùi Chí Quân (53 tuổi, trú tại Chương Mỹ); Đào Thị Soản (32 tuổi, Liên Châu, Thanh Oai, ) và Đào Thị Quỳnh (8 tuổi, con gái chị Soản).

BS Tiến thông tin thêm, may mắn 6 trường hợp đưa vào cấp cứu không nghiêm trọng, chỉ bị chấn thương phần mềm. Ban Giám đốc BV đã chỉ đạo khoa Cấp cứu tập trung mọi nguồn lực cấp cứu, hỗ trợ người bệnh nhanh nhất. Hiện có 4 trường hợp được chuyển lên khoa chấn thương do vết thương hàm mặt, sọ não, đa vết thương hàm mặt... và một trường hợp được cấp đơn về nhà. Tất cả các bệnh nhân hiện đang trong tình trạng ổn định.

Bệnh nhân Lê Thị Kim Phương được chuyển đến viện trong tình trạng đa vết thương hàm mặt hiện đã ổn định. Sau giây phút hoảng loạn, chồng chị cho biết nhà anh cách nơi xảy ra vụ nổ khoảng hơn 50m. Khi cả gia đình đang ở trong nhà, gồm 2 vợ chồng và con trai thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, rung chuyển, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì các mảnh kính vỡ từ cửa nhà văng khắp nơi, bắn vào mặt, tay chị Phương. Sau khi được xử trí khâu vết thương tại khoa cấp cứu với khoảng 40 mũi khắp mặt, tay chị Phương đã được chuyển sang khoa chấn thương điều trị. May mắn chồng và con chị Phương bị chấn thương nhẹ hơn.


Ông Hoàng Trung Hải thăm bệnh nhân được đưa vào bệnh viện Hà Đông

Ông Hoàng Trung Hải thăm bệnh nhân được đưa vào bệnh viện Hà Đông

Sau khi xuống hiện trường vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú, ông Hoàng Trung Hải – Bí thư Thành ủy Hà Nội đã vào bệnh viện đa khoa Hà Đông thăm hỏi, động viên các bệnh nhân là nạn nhân vụ nổ đang nằm điều trị, cấp cứu.

Ông Hoàng Trung Hải chỉ đạo ngành y tế Hà Nội và các y bác sĩ bệnh viện đa khoa Hà Đông phải tận tình cứu chữa, huy động tối đa phương tiện, thuốc men tốt nhất để điều trị cho các nạn nhân.

Nạn nhân tử vong gồm: Bùi Chí Quân (53 tuổi, Chương Mỹ) Đào Thị Soản (32 tuổi, Châu Mai, Liên Châu, Thanh Oai) Đào Thị Quỳnh (8 tuổi, Châu Mai, Liên Châu, Thanh Oai), Nguyễn Thị Lệ (23 tuổi, ở Thanh Thùy – Thanh Oai) Một nạn nhân chưa rõ danh tính và hiện đang được thu gom xác tại hiện trường.

Nạn nhân bị thương (tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông) gồm 6 người: Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi, Mộ Lao, Hà Đông); Nguyễn Vũ Thị Linh (28 tuổi, Yết Kiêu, Hà Đông); Trần Thị Thanh Huyền (26 tuổi, Văn Phú, Hà Đông); Lê Thị Kim Phương (33 tuổi, Văn Phú, Hà Đông); Nguyễn Anh Đức (30 tuổi, Văn Phú, Hà Đông, đã ra viện); Nguyễn Duy Tranh (57 tuổi, Văn Phú, Hà Đông, đã ra viện).

TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế của thành phố có tiếp nhận nạn nhân trong vụ nổ miễn phí toàn bộ các chi phí điều trị cho bệnh nhân.

Hồng Hải - Quang Phong