Thuốc lá làm giảm chất lượng “yêu”

(Dân trí) - Trung bình “chuyện yêu” diễn ra 12 lần mỗi tháng. Nếu người chồng hút từ 10 điếu thuốc trở lên thì tần suất sẽ giảm tới một nửa.

Thuốc lá làm giảm chất lượng “yêu” - 1

Muốn vợ yêu, nên bỏ thuốc
Trong một cuộc điều tra ở Pháp, những cặp vợ chồng trẻ (24 - 35 tuổi) trung bình “yêu” 12 lần mỗi tháng. Tuy nhiên, cặp nào có người chồng hút trên 10 điếu thuốc mỗi ngày chỉ “yêu” có 6 lần trong một tháng, nghĩa là tần suất “chuyện ấy” giảm tới một nửa.

 

Cũng trong cuộc điều tra này, 9 trên 10 người không hút thuốc cảm thấy hài lòng trong “chuyện chăn gối”. Còn đối với người hút thuốc, mức độ hài lòng ấy chỉ đạt 5 trên 10 nguời.

 

Nguyên nhân làm giảm chất lượng “yêu” là do trong khói thuốc lá có chứa một lượng đáng kể khí monôxit cácbon (CO). Khí này có tính độc hại và làm giảm nồng độ ôxy trong máu. Vì thế, trong lúc “lâm trận”, do động mạch dẫn máu tới “cậu nhỏ” không cung cấp đủ ôxy, kích thước “cậu nhỏ” sẽ bị giảm đi.

 

“Cậu nhỏ” không thể “chào cờ” với tất cả sức mạnh của mình được và khó có thể đạt tới kích thước lớn nhất. Khi đó, “cậu nhỏ” của những ông chồng “nghiện” thuốc lá giống như sợi dây chun sử dụng lâu ngày mà mất đi khả năng đàn hồi ban đầu.

 

Khiết Linh

Theo Esanté