Thuốc giả nhắm tới “nhà giàu”

Không dừng lại ở thuốc kháng sinh thông thường, thuốc chống sốt rét, thuốc tránh thai…, thuốc giả chuyển sang nhóm các thuốc đắt tiền với nhiều chiêu tinh vi. Tuy nhiên không ít doanh nghiệp bị hại đã kiên quyết đứng ra tố cáo, bảo vệ quyền lợi bệnh nhân.

Một số báo cáo gần đây của Viện Kiểm nghiệm thuốc TƯ và Cục Quản lý dược VN cho biết thuốc giả trước đây thường phát hiện ở vùng sâu vùng xa và nông thôn, nhưng những năm qua thuốc giả đã hướng sang các loại đắt tiền, luồn lách vào cả bệnh viện.

Nhằm vào thuốc đắt tiền

Trong năm 2010, các cơ quan chức năng đã thu hồi 105 thuốc không đạt chất lượng, trong đó thuốc có nguồn gốc từ Ấn Độ chiếm tỷ lệ cao nhất với 37 thuốc.  Đồng thời nhiều vụ sản xuất, buôn bán thuốc giả, thuốc nhái đã được phát hiện. Những sản phẩm bị giả thường là thuốc có thương hiệu nổi tiếng và biệt dược vì có giá thành cao.

Ngoài thuốc ngoại đắt tiền, hiện một số sản phẩm của doanh nghiệp trong nước có uy tín cũng đã bị làm giả. Ngày 13/1/2011, thanh tra bộ Khoa học và Công nghệ phát hiện vụ làm giả Hoàng Tiên Đan trên địa bàn TPHCM. Điều đáng nói là sản phẩm hỗ trợ điều trị gút này mới được Công ty dược phẩm Hoa Sen đưa ra thị trường có 2 năm. Vụ việc cho thấy thuốc giả cập nhật nhanh chóng xu hướng thuốc, nhắm mạnh vào nhóm thuốc nội đắt tiền.

Thuốc giả nhắm tới “nhà giàu” - 1

Không chỉ những tổ chức nhỏ lẻ mới làm thuốc giả mà đã xuất hiện cả những tập đoàn lớn với lợi nhuận khổng lồ. Theo WHO, mỗi năm thuốc giả móc túi người bệnh tới 35 tỷ USD, trong đó không ít là tiền của người giàu.

Thuốc sản xuất trong nước và nhập khẩu đều phải qua kiểm tra, đạt tiêu chuẩn chất lượng mới được Bộ Y tế cho phép lưu hành, sử dụng. Tuy nhiên, thủ đoạn sản xuất, kinh doanh thuốc giả ngày càng tinh vi, phức tạp nên các cơ quan chức năng khó phát hiện. Các mẫu thuốc giả có nhãn hiệu càng đắt tiền thì càng có nhãn, bao bì đóng gói giống tới 99% mẫu nhãn, bao bì của thuốc thật, không có dấu hiệu rõ ràng nào để phân biệt nếu như thiếu thông tin của doanh nghiệp dược.

Doanh nghiệp vào cuộc

Theo đại diện Công ty dược phẩm Hoa Sen, việc doanh nghiệp phát hiện hàng giả mà không báo cáo xử lý giống như giấu quả bom nổ chậm. Trước mắt  có thể yên lặng, không ảnh hưởng đến kinh doanh. Song, một khi ‘bom nổ’, người bệnh chắc chắn sẽ hiểu sai về uy tín của mình. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp dược khi phát hiện sản phẩm của mình bị làm giả đã khẩn cấp gửi thông báo đến các nhà thuốc cảnh báo về vấn đề thuốc giả, hướng dẫn cách phân biệt thuốc giả - thuốc thật; khuyên các nhà thuốc nên mua hàng từ công ty phân phối chính thức. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng đó mới chỉ là giải quyết việc đã rồi. Doanh nghiệp dược cần có kế hoạch chống hàng giả từ xa hơn.

Thuốc giả nhắm tới “nhà giàu” - 2

Hai năm qua, mặc dù là sản phẩm hỗ trị điều trị gout có uy tín nhưng Hoàng Tiên Đan chỉ mới gặp phải một vụ bị làm nhái. Để có kết quả này, Hoa Sen pharma đã chủ động lên kế hoạch ngăn chặn hàng giả ngay từ khi đưa sản phẩm ra thị trường. Một mặt, đơn vị này có chế độ kiểm soát nội bộ chặt chẽ để bảo vệ chất lượng và bảo mật bí quyết giảm axit uric trong máu độc đáo của mình. Mặt khác, Hoa Sen bám rất sát thông tin phản hồi từ thị trường, từ hệ thống phân phối và điểm bán lẻ để kịp thời phát hiện hàng nhái, hàng giả.

 Khi Hoàng Tiên Đan được nhiều người biết và tin dùng và quen thuộc với câu nói Hoàng Tiên Đan - Tiêu tan nỗi no bệnh gút thì cũng là lúc nguy cơ bị làm giả tăng lên rõ rệt. Hoa Sen pharma đã phải lập hẳn đường dây nóng để nhận thông tin và công bố kịp thời trên website riêng cho bệnh nhân biết. Mặt khác, Hoa Sen pharma đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng cùng kiểm chứng, xử lý kịp thời để hạn chế thấp nhấp việc thuốc giả tới tay người bệnh. Đồng thời đơn vị này đã không ngại ngần công bố rộng rãi thông tin trên báo chí với mong muốn càng nhiều người bệnh biết và phân biệt được Hoàng Tiên Đan thật- giả càng tốt.

Tuy vậy, vẫn có doanh nghiệp biết rõ có thuốc giả nhái theo thuốc của công ty nhưng không dám công bố vì lo ngại thông tin thuốc giả sẽ là "con dao hai lưỡi", ảnh hưởng tới uy tín, doanh số bán hàng. Chừng nào doanh nghiệp chưa thực sự nhập cuộc, bắt tay với cơ quan quản l‎ý và người tiêu dùng thì chừng đó cuộc chiến chống thuốc giả vẫn chỉ dừng lại ở phần ngọn.

Nhà sản xuất cho biết đường dây nóng là cách tiếp nhận thông tin hàng giả,hàng nhái hiệu quả. Nhiều bệnh nhân đã phản hồi tới số 0976.957.908 hoặc truy cập trang http://benhgout.vn tìm hiểu thông tin về Hoàng Tiên Đan chính hãng.
 
Hoàng Tiên Đan là sản phẩm uy tín, sản xuất tại Công ty Dược phẩn Hoa Sen tại (KCN Mỹ Xá- Nam Định), đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy bảo hộ độc quyền số 133560. Nhà sản xuất cho biết chính vì là một sản phẩm uy tín trong hỗ trợ điều trị bệnh gút, giúp làm giảm acid uric trong máu bệnh nhân gút nên Hoàng Tiên Đan đang là đích ngắm của hàng giả.  
 
PV