Thuốc diệt tinh trùng - Lợi và hại

Thuốc diệt tinh trùng là loại chế phẩm hoá học đặt vào âm đạo trước khi quan hệ tình dục, nhằm mục đích tránh thai. Có rất nhiều các loại khác nhau có thể dùng riêng lẻ hay dùng kết hợp với các dạng như bao cao su, màng ngăn âm đạo…

Cho đến nay, nhiều nghiên cứu cho thấy thuốc diệt tinh trùng không gây nguy hại hay gây ung thư cho người sử dụng. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 20 loại khác nhau. Chúng có những ưu, khuyết điểm như sau:

 

Ưu điểm:

 

- Dễ dàng sử dụng sau khi được hướng dẫn.

 

- Tránh thai có hiệu quả và an toàn nếu dùng đúng cách.

 

- Có thể áp dụng và ngừng sử dụng bất cứ lúc nào khi cần thiết.

 

- Không ảnh hưởng đến sữa mẹ.

 

- Có thể làm tăng tính nhờn đường âm đạo.

 

- Hỗ trợ thêm cho các biện pháp tránh thai khác như bao cao su, màng ngăn âm đạo.

 

Nhược điểm:

 

- Thuốc này có thể gây kích thích, dị ứng cho phụ nữ và bạn tình, nhất là khi dùng quá nhiều trong 1 ngày.

 

- Có thể làm nhiễm khuẩn đường tiểu.

 

- Không phòng ngừa được bệnh lây qua đường tình dục.

 

- Khó giấu được bạn tình rằng mình đang sử dụng biện pháp ngừa thai.

 

- Tính hiệu quả phụ thuộc vào cách sử dụng có đúng hay không.

 

Trên đây chúng tôi chỉ nêu qua một số ưu và nhược điểm của loại thuốc diệt tinh trùng này. Bạn nên đọc kỹ hướng dẫn và xin thêm chỉ dẫn của bác sĩ trước khi sử dụng.

 

Theo VTV