Thủng ruột do bị bơm hơi qua hậu môn

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp) vừa cứu sống một bệnh nhân thủng ruột do bị bơm hơi vào ổ bụng.

Lúc 10h ngày 4/12, cháu Nguyễn Minh Tuấn (9 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung) đang đứng chơi tại tiệm sửa xe gắn máy kế bên nhà thì bị một thanh niên hàng xóm và chủ tiệm sửa xe dùng vòi bơm hơi (loại bơm khí nén dùng bơm xe gắn máy) bơm khí vào hậu môn.

 

Ngay sau đó cháu kêu la dữ dội, người nhà đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và bệnh viện đã phải mổ cấp cứu để khâu thanh mạc, khâu các lỗ thủng, đem đại tràng ngang ra ngoài làm hậu môn nhân tạo. Đến 20h cùng ngày cháu Tuấn đã qua cơn nguy kịch.

 

Theo Khắc Hiếu

Tuổi trẻ