Bắc Ninh:

Thủng bụng vì bị xe ngựa đâm ngang người

(Dân trí) - Bất ngờ bị xe ngựa đi ngược chiều tông thẳng người, anh P.V.H 21 tuổi (Bắc Ninh) ngã bất tỉnh ngay trên mặt đất. Chiếc xe ngựa tiếp tục lao về phía trước đè ngang người anh H. khiến anh này bị vỡ lách độ 2, thủng bụng diện rộng…

Ngày 3/12, khoa Hồi sức Cấp cứu bệnh viện Việt Đức tiếp nhận bệnh nhân P.V.H (Chi Phương, Tiên Du, Bắc Ninh) trong tình trạng hôn mê, bụng chướng to, co cứng khắp phần ổ bụng. Sau chiếu, chụp các bác sĩ chẩn đoán H. bị vỡ lách độ 2, thủng bụng diện rộng, lóc da động mạch chủ kèm theo rách thanh mạc và nhiều tổn thương phần mềm khác trên cơ thể.

Người nhà bệnh nhân cho hay, trên đường đi từ Hà Nội về gần đến nhà thì H. bị xe ngựa đi ngược chiều tông thẳng vào người. H. đã ngã bất tỉnh ngay tại chỗ, sau đó chiếc xe ngựa tiếp tục lao về phía trước, một lần nữa đè ngang người H. Do thương tích nghiêm trọng, bệnh nhân được đưa thẳng về bệnh viện Việt Đức.

Một bác sĩ khoa Hồi Sức cho biết, phần ổ bụng của bệnh nhân rất nhiều dịch chàn, khí bẩn. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật, khâu lỗ thủng phần bụng, nối vị tràng. Sau mổ bệnh nhân vẫn còn sốt nhẹ, nhưng diễn tiến bệnh khả quan.
 

Đà Nẵng: Tai nạn lao động, suýt đứt lìa cánh tay phải

 

Chiều ngày 8/12, Bệnh viện Quân Y C17 cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị đứt lìa cánh tay phải do tai nạn lao động.

 

Các bác sĩ chuyên khoa ngoại chấn thương đã cấp cứu kịp thời cứu sống bệnh nhân trong tình trạng mất quá nhiều máu. Đồng thời, phẫu thuật thành công, nối liền lại cánh tay cho bệnh nhân là nh T.Đ.T (SN 1975, thường trú tại Q. Thanh Khê, Đà Nẵng).

 

Trước đó, trưa 7/12, bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng cánh tay phải suýt đứt lìa do bị nghiến sâu ở vùng hõm nách cánh tay phải. Toàn bộ động mạch, tĩnh mạch, các bó cơ và dây thần kinh đứt lìa. Cánh tay phải đã tím tái. Bệnh nhân bị mất máu nghiêm trọng, suy tuần hoàn, mạch và huyết áp tụt, nguy cơ tử vong rất cao.

 

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành chèn ép động mạch cầm máu. Đồng thời, hội chẩn và tiến hành vi phẫu khâu nối động mạch, tĩnh mạch, nối dây thần kinh giữa, thần kinh trụ, thần kinh cơ bì, ..., nổ lực nối liến cánh tay phải cho bệnh nhân.

 

Hiện bệnh nhân đang có dấu hiệu hồi phục tích cực. Bàn tay và ngón tay của bệnh nhân đã cử động được. Theo các bác sĩ chuyên khoa, trong vòng vài tháng, bệnh nhân mới có thể vận động cánh tay phải bình thường được.

 

Được biết, bệnh nhân T. bị tai nạn điện giật khi đang tham gia thi công giàn giáo tại một công trình xây dựng ở vị trí tầng 8. Khi rơi xuống đến tầng 2, thì bị dây điện ở tầng này nghiến vào vùng hõm nách đến suýt đứt lìa cánh tay phải. 

T.H - Khánh Hiền