Thực hư vòng đá Hygiea chữa bách bệnh

Tập photo hướng dẫn nhân viên của trung tâm Niềm tin và sức khỏe có những câu hướng dẫn nhân viên của trung tâm cách giới thiệu với khách hàng như: "phải tạo cho khách hàng sự tin tưởng rằng bệnh gì cũng có thể chữa được"...

Trước thông tin nhiều người cao tuổi ở khu vực đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ nhận được giấy mời hoặc đọc trong tờ rơi quảng cáo của Trung tâm "Niềm tin và sức khỏe” có địa chỉ tại 476 Thụy Khuê (của Công ty Vigen Vina Hàn Quốc) giới thiệu đá Hygiea có tác dụng chữa được nhiều bệnh như giảm đau, tránh cảm lạnh, chữa trĩ... Mới đây, đoàn thanh kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội đã kiểm tra tại trung tâm này và cả công ty "mẹ" và phát hiện nhiều sai phạm như công dụng thật của sản phẩm không đúng như quảng cáo...

 

Chữa bách bệnh hay vòng thời trang?

 

Thực hư vòng đá Hygiea chữa bách bệnh - 1


Đoàn thanh tra có mặt tại TT Niềm tin và sức khỏe, địa chỉ số 476 Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Không khí tại trung tâm rất sôi động với sự có mặt của gần 200 cụ ông, cụ bà đang nằm "điều trị" trên giường massage Top & Top VG- 9000 của công ty hoặc ngồi vận động nhẹ trên khu ghế cuối nhà, đợi đến lượt nằm lên giường massage. Nhân viên trung tâm luôn thuyết trình về tác dụng của giường massage, của vòng đá Hygiea có khả năng chữa bách bệnh.

 

Bà Nguyễn Thị Tuyết, ở 390 Thụy Khuê khoe: "Tôi đến nằm thường xuyên, lại giới thiệu được người đến mua giường nên được trung tâm tặng một vòng đá đeo cổ, một vòng đá đeo tay. Vòng này rất tốt, đau răng cho vào miệng ngậm thấy khỏi, bị sốt cho vòng xoa vào 2 thái dương, viêm họng đem xoa vào cổ họng đều thấy đỡ. Nếu mua riêng vòng thì gần 2 triệu một cặp cả vòng tay, vòng cổ. Hơn nữa, mới đây tôi giới thiệu thêm được 2 người nữa đến nằm tại trung tâm nên được tặng cho một gói bột đá. Bột này xoa vào gan bàn chân sẽ hết hôi chân, ai bị hôi nách xoa vào nách là hết hôi nách...".

 

Tuy nhiên, tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, khi hỏi về tác dụng thực sự của giường massage, vòng đá Hygiea của Trung tâm, ông Nguyễn Tất Thắng - Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty thừa nhận "vòng đá này chỉ dùng tặng khách hàng làm lưu niệm chứ không bán, vòng đá thực chất chỉ là vòng thời trang, đeo cho đẹp".

 

Không xuất trình được đủ giấy tờ liên quan

 

Tại buổi làm việc với đoàn thanh tra, ông Nguyễn Tất Thắng, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Niềm tin và sức khỏe, kiêm giám đốc chi nhánh công ty tại địa chỉ 476 Thụy Khuê có rất nhiều hành động tỏ thái độ không hợp tác, hầu hết các câu trả lời đều quanh co...

 

Khi đoàn thanh tra yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, sau rất nhiều thời gian, ông Thắng mới xuất trình được 4 loại giấy tờ gồm: hợp đồng thuê nhà, giấy đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký thuế với chi cục thuế quận Tây Hồ và 13 bộ hợp đồng lao động/16 lao động. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ giấy tờ liên quan đến xuất xứ, nguồn gốc của giường massage, vòng đá (sản phẩm chính) đều không xuất trình được. Theo ông Thắng thì toàn bộ hàng hóa này được Công ty TNHH Niềm tin và sức khỏe (gọi là công ty mẹ) tại địa chỉ khu đô thị mới Định Công (quận Hoàng Mai) xuất nội bộ nên hóa đơn xuất, nhập đều do công ty mẹ giữ. Hỏi về sổ sách ghi chép hoạt động, thu chi hàng ngày tại Trung tâm 476 Thụy  Khuê, ông Thắng cũng không xuất trình được với lời lý giải "nhân viên kế toán hiện không có mặt", nhưng hỏi nhân viên kế toán tên gì thì ông Thắng lại cho biết "tôi cũng không nhớ rõ"...

 

Về vấn đề nhân viên của trung tâm thuyết trình quảng cáo quá sự thật về tác dụng của giường massage và vòng đá Hygiea, dán băng rôn "giường vật lý trị liệu hiện đại nhất" thì ông Thắng một mực chối "giường này chỉ là giường massage, không quảng cáo chữa bệnh". Nhưng trước những bằng chứng bày ngay trước mặt, ông Thắng đành chống chế "có thể nhân viên do trình độ có hạn nên quảng cáo hơi quá".

 

Song ngay trên bàn làm việc trong văn phòng, Đoàn phát hiện một cuốn "Cẩm nang sử dụng giường Top & Top VG - 9000", trong cuốn cẩm nang có câu "không sử dụng máy với mục đích khác ngoài mục đích điều trị cho cơ thể". Bên cạnh đó còn có một bản photo "Phương pháp quản lý khách hàng liên quan đến việc bán hàng". Tập photo này có những câu hướng dẫn nhân viên của trung tâm cách giới thiệu với khách hàng như: "phải tạo cho khách hàng sự tin tưởng rằng bệnh gì cũng có thể chữa được"...

 

Ông Thắng cũng cho biết, hiện trung tâm chỉ là văn phòng giới thiệu sản phẩm giường massage nói trên chứ không bán giường, nếu khách hàng muốn mua thì sẽ đăng ký và mua trực tiếp với công ty mẹ. Song nhiều khách hàng cho biết đã mua giường tại trung tâm với giá 47,6 triệu đồng.

 

Theo Hoàng Anh

Sức khỏe & Đời sống