Thực hư nước cam ép chứa chất kích dục?

(Dân trí) - Liên quan đến thông tin nước cam của Malaysia có chứa chất kích dục được phát hiện tại Malaysia, lãnh đạo Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) cho rằng, cần phải kiểm chứng thông tin này, không thể đưa ra cảnh báo khi chưa có cơ sở.

Sáng 14/4, tại “Hội thảo về công tác truyền thông Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh ATTP” tại Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục Phó Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y tế Việt Nam) cho hay, thông tin này cần phải kiểm định rõ ràng và hiện Cục vẫn đang tiến hành thu thập thêm thông tin nếu có những yếu tố bất thường sẽ cung cấp kịp thời cho người tiêu dùng.

Theo ông Phong, phải kiểm chứng thông tin này, là vì đến nay, hệ thống cảnh báo an toàn thực phẩm của Malaysia cũng chưa đưa ra thông báo trên. Trong khi đó, thông tin này bắt đầu từ một đoàn thanh tra thanh tra sản phẩm của một công ty phát hiện chất kích dục trong nước cam, nhưng lại không có những thông tin cụ thể như tến sản phẩm, tên, địa chỉ nhà máy sản xuất sản phẩm này. Vì thế, để khẳng định sản phẩm này vào Việt Nam hay chưa là rất khó do không biết rõ về sản phẩm.

Trước thông tin còn chưa rõ ràng này, nên hiện nay Cục ATVSTP tiếp tục thu thập thông tin, để kịp thời đưa ra cảnh báo cho người dân nếu phát hiện những yếu tố nguy cơ.
 
Trước đó, báo chí nước ngoài đưa tin, tại Malaysia đã phát hiện một công ty phân phối nước cam ép có trụ sở ở Seri Kembangan trộn lẫn thiosildenafil - một chất gây cương dương tương tự như sildenafil hay Viagra vào loại nước này.

Hồng Hải